Phát hiện mới súng thần công cổ dưới lòng sông Hồng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/4/2014 | 2:23:27 PM

YBĐT - Ngày 5/4/2014, trong lúc thực hiện gói kè 41 Dự án chống sạt lở bờ sông Hồng tại tổ 24B, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến (có trụ sở đóng tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình), các công nhân đã phát hiện khẩu súng thần công ở độ sâu khoảng 2,5m thuộc bờ lở tả ngạn của dòng sông.

Khẩu súng thần công mới được phát hiện bên bờ lở tả ngạn sông Hồng.
Khẩu súng thần công mới được phát hiện bên bờ lở tả ngạn sông Hồng.

Sau khi phát hiện, ban đầu nghi là bom, cán bộ, công nhân và Ban chỉ huy công trường đã báo ngay sự việc lên các cấp chính quyền sở tại, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái và cơ quan chuyên môn văn hóa tỉnh đến hiện trường để xem xét, thẩm định, giải quyết.

Sau khi trực tiếp xem xét di vật nghi là bom, các cán bộ chuyên môn Bảo tàng tỉnh xác định, đây là khẩu súng thần công, được đúc vào năm Minh Mạng thứ 20 (1839). Bằng chứng là năm sản xuất được đúc nổi bằng chữ Hán “Minh mệnh Nhị thập niên chế", nghĩa là "năm Minh Mạng năm thứ 20 thì chế tạo”, chữ được khắc nằm dài trên thân súng, các chữ còn nguyên vẹn, rõ nét, dễ đọc.

Súng thần công dài 1,55cm, được đúc bằng hợp kim gang, nặng khoảng 550kg. Súng có hình trụ và được chia ra làm 3 phần rõ rệt gồm: nòng, bầu và chuôi súng, đường kính miệng 27cm, chu vi phần có tai là 90,2 cm, chu vi chỗ tiếp lửa là 100,04cm, chuôi súng dài 9,5cm.

Súng được cấu tạo thành nhiều khoang với các gờ nhỏ không đều nhau bao quanh thân, bầu súng có hai tai trống cấu tạo tiết diện tròn đối xứng nhau, được gọi là trục quay và đỡ súng khi đặt trên bệ. Sát phần đuôi có một lỗ nhỏ hình tròn, đường kính khoảng gần 1cm, đây là lỗ tiếp lửa để kích nổ.

Đây là khẩu thần công thứ 5 thời Nguyễn được phát hiện và sưu tầm về Bảo tàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hiện, khẩu súng đã được trục vớt và di chuyển về bảo quản tại Bảo tàng tỉnh để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và sẽ được trưng bày khi Dự án Bảo tàng tỉnh được xây dựng hoàn thiện, sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dựng, giữ nước của quê hương, đất nước.

Lý Kim Khoa -Bảo tàng tỉnh

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục