Bùng nổ với đêm "Rock Di sản" tại Festival Huế

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/4/2014 | 2:01:20 PM

Cùng đồng hành với Festival Huế, MobiFone đã chính thức tài trợ cho liveshow Rock Di sản nhằm đem đến cho khán giả một live show nhạc rock cuồng nhiệt, máu lửa với chất lượng nghệ thuật cao.

Festival Huế 2014 tiếp tục là hoạt động văn hóa đặc biệt trong khuôn khổ diễn đàn giao lưu văn hóa Đông Á – Mỹ Latin do Bộ Ngoại giao Việt Nam đề xướng. Festival Huế lần thứ 8 diễn ra từ ngày 12 đến 20/4 hứa hẹn sẽ là kì Festival có quy mô lớn nhất từ trước tới nay - nơi hội tụ tinh hoa, bản sắc văn hóa truyền thống của nhiều vùng văn hóa, các quốc gia trên thế giới quy tụ về miền đất cô đố Huế.

Festival quy tụ các chương trình nghệ thuật tiêu biểu, đặc trưng của những vùng văn hóa và các thành phố cố đô của Việt Nam và thế giới, giới thiệu nghệ thuật ca múa nhạc cung đình và các làn điệu dân ca độc đáo của Huế; các chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại chất lượng cao của 66 đoàn nghệ thuật của 37 quốc gia đến từ 5 Châu lục.

Live show nhạc Rock “Rock Heritage - Rock-Di sản” là một trong những buổi biểu diễn âm nhạc trong không gian mở, gắn liền với chuỗi các chương trình nghệ thuật của Festival Huế. Liveshow sẽ được diễn ra vào lúc 20h00, ngày 19/4 tại sân khấu Cung An Định. Live show mang đến cho người xem một không khí cuồng nhiệt, máu lửa với chất lượng nghệ thuật cao.

Chương trình có sự góp mặt của những ban nhạc rock nổi tiếng nhất Việt Nam như Bức Tường, Microwave, Ngũ Cung và Oringchains. Đến với Live show nhạc Rock, khán giả được trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau qua từng dòng nhạc rock.

Là nhà tài trợ chính thức của chương trình, MobiFone sẽ hỗ trợ các ban nhạc tham gia biểu diễn nhằm đêm đến cho khán giả một live show nhạc rock cuồng nhiệt, máu lửa với chất lượng nghệ thuật cao. Đây là dịp để kết nối những người yêu nhạc rock nói riêng và yêu âm nhạc nói chung trong một đêm của những cảm xúc thăng hoa.  

Mỗi một ban nhạc đến với chương trình mang một cá tính khác biệt. Bức Tường và Microwave là hai cái tên gắn liền với những bài hát bất hủ đã được rất nhiều người yêu nhạc rock biết đến. Không ồn ào, gấp gáp nhưng vẫn mạnh mẽ, quyết liệt; không bóng bảy, mượt mà nhưng vẫn sâu lắng, sống động. Bên cạnh đó là Ngũ Cung, một đại diện cho dòng Progressive – Hard Rock với những kỹ thuật đỉnh cao về âm nhạc và cảm xúc. Ban nhạc cuối cùng nhưng cũng không thể thiếu trong liveshow này là Oringchains có tuổi nghề còn rất trẻ nhưng là một cá thể mạnh mẽ đã dám thử sức ở nhiều thể loại Rock khác nhau.

Dành sự ưu đãi đặc biệt cho các rockfan đã gắn bó với MobiFone qua các mùa RockStorm, nhà mạng dành tặng 150 vé cho thuê bao RockStorm đang hoạt động 2 chiều.

Khi mua bộ hòa mạng RockStorm mới và nạp thành công 50.000VNĐ vào tài khoản, chủ thuê bao sẽ nhận ngay một vé xem liveshow Rock Heritage. Số lượng vé dành tặng cho các thuê bao mới là 200 vé. Hơn nữa, khi tham gia các minigame trên trang fanpage chính thức của RockStorm  (https://www.facebook.com/mobifonerockstorm) và fanpage của MobiFone (https://www.facebook.com/mobifone), các rockfan còn có cơ hội nhận được 50 vé tham gia Rock Heritage.

(Theo VTV)

Các tin khác
Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.

Thổi kèn đưa dâu trong đám cưới người Dao đỏ.

"Đừng thấy nhiều hoa mà phân tâm, đừng thấy nhiều bướm mà phản ý, hoa đẹp cũng chỉ hái một bông, bướm xinh cũng chỉ ghép một cặp". Tiếng kèn của người Dao đỏ ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên là niềm vui, niềm hạnh phúc lứa đôi nên chỉ sử dụng trong lễ cưới xin và lễ cấp sắc mà không sử dụng trong các lễ hội, ma chay như nhiều dân tộc khác.

Lễ mừng cơm mới đã thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng và trở thành sự kiện du lịch hằng năm.

Ở Yên Bái, người Mông có dân số khoảng trên 110.000 người, đứng thứ tư về số dân trong tỉnh gồm 4 nhóm chính là: Mông Hoa, Mông Đen, Mông Trắng và Mông Si. Trong đó, người Mông Hoa và Mông Si chiếm đa số và đều cư trú chủ yếu tập trung trên các triền núi cao ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu và các xã vùng cao huyện Văn Chấn, Văn Yên.

Các đội bóng chuyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên hăng hái tham gia Giải bóng chuyền do huyện tổ chức dịp đầu tháng 3, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/3/1947 - 15/3/2024), kỷ niệm 78 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên chú trọng công tác tuyên truyền, phát động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với nhiều hoạt động cụ thể, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục