189 tác phẩm vào chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/4/2014 | 1:53:35 PM

Ban Tổ chức đã nhận được 271 tác phẩm dự thi của 78 đơn vị và đã chọn được 189 tác phẩm vào chung khảo.

Ông Vũ Hải, Phó Tổng giám đốc VOV chủ trì buổi họp báo giới thiệu Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XI.
Ông Vũ Hải, Phó Tổng giám đốc VOV chủ trì buổi họp báo giới thiệu Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XI.

Sáng nay (17/4) tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58, Quán Sứ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức họp báo về Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XI năm 2014.

Phó Tổng giám đốc VOV Vũ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần này cho biết, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XI do VOV phối hợp với Đài Phát thanh – truyền hình Lâm Đồng tổ chức diễn ra tại thành phố Đà Lạt từ 24 – 26/4. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa chào mừng ngày giải phóng Đà Lạt (3/4), giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

Nội dung các tác phẩm dự thi phản ảnh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc; chính sách dân tộc và đường lối đối ngoại, xu thế hội nhập của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Đối tượng tham gia Liên hoan là phóng viên, biên tập viên của các đài Phát thanh – truyền hình các tỉnh, thành phố; các hệ phát thanh, các cơ quan thường trú thuộc VOV; Trung tâm Phát thanh – truyền hình Quân đội nhân dân, Ban Phát thanh Vì an ninh Tổ quốc, Ban Phát thanh thanh – thiếu nhi.

Các tác giả tham gia ở các thể loại: phóng sự (không quá 8 phút, phóng sự điều tra nhiều kỳ tối đa 30 phút); phỏng vấn (không quá 5 phút), câu chuyện truyền thanh (15 phút hoặc 30 phút), chương trình phát thanh tổng hợp (30 phút), chương trình phát thanh trực tiếp (30 phút). Ban Giám khảo Liên hoan là những nhà báo, nhà văn, chuyên gia, giảng viên các trường đại học có trình độ và kinh nghiệm trong ngành phát thanh.

Phó Tổng giám đốc Vũ Hải cho biết: Ban Tổ chức đã nhận được 271 tác phẩm dự thi của 78 đơn vị. Sau khi chấm sơ khảo đã chọn được 189 tác phẩm vào chung khảo, trong đó có: 55 phóng sự, 19 phỏng vấn, 34 câu chuyện truyền thanh, 53 chương trình tổng hợp và 28 chương trình trực tiếp. VOV sẽ tổ chức chấm chung khảo tại Đà Lạt từ 24 – 26/4.

Về giải thưởng của VOV gồm: 18 giải Vàng, 31 giải Bạc, 73 giải Đồng, 67 Bằng khen. Bên cạnh đó, VOV phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Quốc phòng, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức chấm và trao giải cho các tác phẩm về các chủ đề: y tế, giáo dục và đào tạo, người chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam, điện và cuộc sống, công nhân – công đoàn và người lao động. Các giải thưởng này sẽ do các ngành, đơn vị chủ quản tài trợ và trao giải.

Trong thời gian diễn ra vòng chung khảo, cũng sẽ diễn ra các hội thảo về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật phát thanh như: Hội thảo “Công nghệ mới trong kỷ nguyên phát thanh số” do Trung tâm RITC (VOV) chủ trì, Hội thảo “Phát triển phát thanh tiếng dân tộc” do Hệ phát thanh dân tộc (VOV4) củ trì, Hội thảo “Tổ chức tòa soạn trong cơ quan truyền thông đa phương tiện do Ban Hợp tác quốc tế (VOV) chủ trì.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Nhân, Giám đốc Đài Phát thanh – truyền hình Lâm Đồng cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho Liên hoan lần này đã được hoàn tất. Đài cũng đã yêu cầu viễn thông Lâm Đồng tạo điều kiện tối đa để bảo đảm thông tin, phát thanh được thông suốt, kịp thời. Các chương trình trực tiếp tham dự Liên hoan sẽ được tổ chức tại trung tâm phát thanh chính của Đài để đảm bảo chất lượng cao nhất và sẽ được 12 đài phát thanh huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng tiếp sóng trực tiếp phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh.

Lễ khai mạc và bế mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XI được tường thuật trực tiếp trên Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp (VOV1), kênh Truyền hình VOV, Đài Phát thanh – truyền hình Lâm Đồng và một số đài địa phương.

(Theo VOV)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục