Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa-Nghệ thuật ASEAN lần thứ 6

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/4/2014 | 8:15:32 AM

Thông điệp được đưa ra tại Hội nghị lần này là: văn hóa-thành tố quan trọng trong cuộc sống.

Vì một ASEAN đoàn kết
Vì một ASEAN đoàn kết

Ngày 20/4, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Văn hóa và Nghệ thuật ASEAN lần thứ 6 và cuộc họp liên quan với các nước đối thoại Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã bế mạc.

Với chủ đề “Nâng cao vai trò văn hóa đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng ASEAN”, Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Văn hóa và Nghệ thuật ASEAN lần thứ 6 đã rà soát tiến trình hợp tác văn hóa trong khuôn khổ của ASEAN và thảo luận về vai trò của Văn hóa và nghệ thuật, hỗ trợ nỗ lực chung xây dựng một cộng đồng ASEAN: Một tầm nhìn, một Bản sắc, một cộng đồng.

Đến nay, tiến trình thực hiện Kế hoạch tổng thể cộng đồng Văn hóa-xã hội ASEAN đạt nhiều kết quả. Gần 90% trong tổng số 339 mục tiêu liên quan đến Cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN đã hoặc đang được giải quyết thông qua nhiều hoạt động khác nhau như: Thành phố văn hóa ASEAN, trại Thanh niên ASEAN, mạng lưới thành phố cổ ASEAN...

Lần này, các Bộ trưởng đồng ý tăng cường hợp tác về văn hóa nghệ thuật đối với sự phát triển bền vững của Cộng đồng văn hóa ASEAN, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015; Đồng thời nhất trí cao vai trò văn hóa như một trụ cột đối với sự phát triển bền vững và đồng ý về nguyên tắc Tuyên bố Huế về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của Cộng đồng ASEAN...

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, cho rằng: “Trong hợp tác về văn hóa, ASEAN đang hợp tác về mặt bảo tồn các di sản văn hóa. Trong số 33 di sản thế giới được UNESCO công nhận thì có tới 21 di tích Văn hóa. Trên khía cạnh kinh tế văn hóa và truyền thống của các nước ASEAN đang là yếu tố đóng góp vào việc thúc đẩy du lịch, đóng góp chung vào công cuộc thúc đẩy kinh tế các nước”.

Thông điệp được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Văn hóa và Nghệ thuật ASEAN lần thứ 6 là văn hóa- thành tố quan trọng trong cuộc sống. Thế hệ trẻ hiện nay sẽ là nhà lãnh đạo trong tương lai. Họ chính là một lực lượng định hướng cho sự phát triển ASEAN.

Thông qua hội nghị này, ASEAN đang chủ động hợp tác với các nước đối thoại như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh, Chủ tịch Hội nghị ASEAN+3 lần thứ 6, khẳng định: “ASEAN luôn luôn chủ động xác định các phương thức tiếp cận chặt chẽ với các nước đối thoại, đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đối với Nhật Bản, chúng tôi đang đề xuất 1 chính sách mới về giao lưu văn hóa Châu Á và 1 dự án mang tên Hướng tới Châu Á đã được khởi động bằng việc thành lập một trung tâm Châu Á trực thuộc Quỹ giao lưu văn hóa Nhật Bản, nhằm tăng cường kết nối giao lưu nhân dân và hợp tác trong Văn hóa nghệ thuật giữa ASEAN…”.

Hội nghị các Bộ trưởng đã nhất trí tổ chức Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Văn hóa và Nghệ thuật ASEAN lần thứ 7 năm 2016 tại Brunei với chủ đề “Văn hóa  vì sự phát triển bền vững trong tương lai của ASEAN”; đồng thời thống nhất nỗ lực thực hiện các vấn đề đã đặt ra, đặc biệt là Tuyên bố Huế về vai trò văn hóa và phát triển bền vững.

(Theo VOV)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục