Thành phố Yên Bái:

Trên 70 tập thể và cá nhân đạt giải trong cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật và cuộc thi viết về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/6/2014 | 12:04:46 PM

YBĐT - Sáng ngày 17/6, Thành ủy, UBND thành phố Yên Bái tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật với chủ đề “Tự hào truyền thống thành phố Yên Bái anh hùng” và cuộc thi viết về “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. Dự lễ tổng kết và trao giải có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo thành phố và các tập thể, cá nhân đạt giải hai cuộc thi.

Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Tự hào truyền thống thành phố Yên Bái anh hùng” được UBND thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái phát động từ tháng 9/2012 nhằm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa, ca ngợi những thành tựu của thành phố trong những năm qua. Cuộc thi đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh.

Sau gần 2 năm phát động, Ban tổ chức đã nhận được gần 500 tác phẩm văn học nghệ thuật của nhiều tác giả tham gia sáng tác ở 4 thể loại là: văn xuôi, thơ, ảnh nghệ thuật và ca khúc. Nội dung của các tác phẩm dự thi đã phản ánh đa dạng, phong phú đời sống xã hội gắn với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Nhiều tác phẩm mang tính phát hiện với những chi tiết sống động, hấp dẫn, ghi lại những khoảnh khắc bình dị mà nên thơ của con người và phong cảnh thành phố.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức, ban giám khảo đã lựa chọn ra 32 tác phẩm tiêu biểu để trao giải, trong đó 2 giải A thuộc về tác giả nhiếp ảnh Phúc Tiến Hùng với tác phẩm “Nhịp thở thành phố” và nhạc sỹ Ngọc Bái với ca khúc “Thành phố để nhớ”. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 8 giải B, 10 giải C, 12 tác phẩm đạt giải khuyến khích và trao thưởng cho 1 tác giả có nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi.

Sau 6 tháng phát động (từ tháng 12/2013), cuộc thi viết về “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” đã nhận được trên 24.700 bài dự thi thuộc 49 chi, đảng bộ cơ sở và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Nhiều bài dự thi có sự đầu tư về hình thức, trình bày đẹp, chữ sưu tầm được nhiều nguồn tư liệu, tranh ảnh minh họa có giá trị

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển, nhiều bài dự thi có sự đầu tư về hình thức, trình bày đẹp, chữ viết rõ ràng, trả lời sâu sắc các câu hỏi và minh họa bằng hình ảnh, có số trang từ trên 100 - 500 trang, sưu tầm được nhiều nguồn tư liệu, tranh ảnh minh họa có giá trị.

Qua 3 vòng chấm, Ban tổ chức đã trao thưởng 18 giải tập thể và 23 giải cá nhân. Giải đặc biệt tập thể thuộc về Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái và giải nhất cá nhân thuộc về đồng chí Phạm Anh Tuấn – Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái.

Thanh Chi – Mạnh Cường

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục