15 tỉnh, thành tham gia liên hoan ca trù 2014

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/8/2014 | 7:53:38 AM

Thông tin từ Bộ VH-TT-DL, Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014 sẽ khai mạc tại thủ đô Hà Nội vào ngày 25-8.

Liên hoan năm nay có sự tham gia của các Câu lạc bộ (CLB) ca trù và các nghệ sĩ đến từ 15 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Thái Bình, Vĩnh Phúc và TPHCM.
 
Các đơn vị tham gia liên hoan sẽ tự dàn dựng chương trình nghệ thuật trong khoảng thời gian tối đa 30 phút, BTC sẽ đánh giá chương trình dựa trên 5 tiêu chí: không gian ca trù, giọng hát ca trù hay, tay đàn ca trù giỏi, giọng hát ca trù triển vọng và tay đàn ca trù triển vọng. Ngoài những thể cách hát quen thuộc, các câu lạc bộ, cá nhân tham gia liên hoan còn phải trình diễn 5 trong số 15 thể cách ca trù có tính kinh điển như: hát mở hoặc hát mở cửa đình, thét nhạc, gửi thư, ngâm thơ cô đầu… BTC cũng khuyến khích các CLB, cá nhân trình diễn những thể cách hát hoặc hát múa ca trù mới được phục hồi, khai thác.
 
Ca trù (còn gọi là hát ả đào, hát cửa đình, hát cô đầu) bắt nguồn từ dân ca, dân nhạc cùng với một số trò diễn và múa dân gian. Xuất hiện sơ khai vào đầu thế kỷ 11, bắt đầu thịnh hành trong nước từ thế kỷ 15 nhưng đến nửa cuối thế kỷ 20, ca trù mới được thế giới biết đến lần đầu tiên qua tiếng hát của nghệ nhân Quách Thị Hồ (1909 – 2001). Trải qua quá trình phát triển thăng trầm cùng những biến cố của lịch sử, cho tới nay, ca trù đã đạt đến trình độ thẩm mỹ cao, khẳng định được vị trí quan trọng không chỉ của Việt Nam mà còn của cả nhân loại. Ngày 1-10-2009, ca trù của VN đã chính thức được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống tại lễ kỷ niệm 1085 năm vua Ngô Quyền định đô tại Cổ Loa.

Tối 19/4, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng vương, định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).

Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục