Nhạc sĩ Phú Quang được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/9/2014 | 2:54:27 PM

Trong lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô diễn ra vào ngày 10/10 tới, 10 cá nhân sẽ được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014”, trong đó có nhạc sĩ Phú Quang, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức…

Nhạc sĩ Phú Quang có nhiều bài hát hay, sâu sắc về Hà Nội
Nhạc sĩ Phú Quang có nhiều bài hát hay, sâu sắc về Hà Nội

Trong danh sách 10 cá nhân sẽ được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014” trong Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014) có nhạc sĩ Phú Quang. Ông là một trong những nhạc sĩ có nhiều bài hát hay, sâu sắc về Hà Nội như “Em ơi Hà Nội phố”, “Im lặng đêm Hà Nội”, “Lãng đãng chiều đông Hà Nội”, “Hà Nội ngày trở về”, “Chiều phủ Tây Hồ”, “Nỗi nhớ mùa đông”, “Khúc mùa thu”, “Mơ về nơi xa lắm” …

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết là người đứng đầu bệnh viện nổi tiếng cả nước về phẫu thuật ngoại khoa. Trong công tác lãnh đạo, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết đặc biệt quan tâm đào tạo nguồn nhân lực kế cận nhằm phát triển đội ngũ cán bộ công chức cho bệnh viện. Với Thủ đô Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết đã tích cực cùng với đồng nghiệp hỗ trợ chuyên môn cho các Bệnh viện Đức Giang (Gia Lâm), Bệnh viện Nam Thăng Long, Bắc Thăng Long…

Trong danh sách “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014” còn có Đại tá Trần Đức Long - Chánh Thanh tra Công an thành phố. Đại tá Long từng là cán bộ trực tiếp chỉ huy mặt trận điều tra tội phạm về ma túy, tích cực tham mưu cho Ban Giám đốc Công an thành phố trong công tác phòng chống ma tuý, triển khai các đợt cao điểm phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Công an

Những năm qua, cá nhân Đại tá Long đã hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị quận, huyện, thị xã tập trung đấu tranh giải quyết tình hình tội phạm về ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trên địa, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về hiểm họa, tai hại của tệ nạn ma túy để người dân tự phòng ngừa.

Ngoài ra, danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014” còn được trao cho ông Dương Tuấn Anh - Công nhân lái xe tuyến buýt số 50; ông Lâm Văn Bảng - Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày; Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hiền - nguyên là giảng viên của trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ; bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Tổng Giám đốc - Đồng Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG; ông Phùng Mạnh Thực - Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai; Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Ngọc Trọng; bà Hồ Hương Nam - nguyên là giáo viên trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, ngụ phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Từ nay đến ngày chính thức diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, tối ngày 10/10, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa ở 30 điểm, trong đó có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao là hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, hồ Tây, hồ Văn Quán và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở các quận, huyện của Hà Nội như Đống Đa, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Cầu Giấy, Phú Xuyên, Ứng Hòa…

(Theo HNMO)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục