Xã Đông Cuông (Văn Yên): Tổ chức lễ hội Cầu cơm mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/10/2014 | 9:53:02 AM

YBĐT - Theo truyền thống hàng năm, cứ vào ngày Mão đầu tháng Chín âm lịch, lễ hội cầu cơm mới sẽ diễn ra tại Khu di tích đền Đông Cuông.

Cúng dâng hương tiệc tuần khai hội theo nghi lễ truyền thống.
Cúng dâng hương tiệc tuần khai hội theo nghi lễ truyền thống.

Lễ hội năm nay được tổ chức với một số hoạt động sôi nổi và hấp dẫn, thu hút đông đảo bà con nhân dân trong vùng và du khách thập phương đến dự. Lễ cúng dâng hương tiệc tuần khai hội theo nghi lễ truyền thống, lễ hội còn có phần thi hát văn, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, được 4 đội văn nghệ trong xã thể hiện qua các làn điệu hát văn, hát chầu văn. Sau đó, là phần thi khéo tay làm cốm, các món ăn được làm ra từ cốm là một trong lễ vật không thể thiếu trên mâm lễ dâng lên thánh Mẫu trong lễ hội cầu cơm mới đền Đông Cuông để tạ ơn trời đất đã cho người dân mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội cầu cơm mới Đền Đông Cuông vừa mang yếu tố tín ngưỡng vừa là một hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần mang đậm đạo lý truyền thống tôn kính tổ tiên, giáo dục các thế hệ mai sau tự hào về quê hương đất nước và luôn biết hướng về cội nguồn.

 

Các làn điệu hát văn, được các hạt nhân văn nghệ trong xã thể hiện nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy loại hình văn hóa phi vật thể.

 

Các món ăn được làm ra từ cốm là một trong lễ vật không thể thiếu trên mâm lễ dâng lên thánh Mẫu.

 Vũ Đồng

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục