Hội thi Nữ thanh niên duyên dáng

  • Cập nhật: Chủ nhật, 19/10/2014 | 3:28:43 PM

YBĐT - Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2014), ngày 18/10, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thi nữ thanh niên duyên dáng tỉnh Yên Bái năm 2014.

Với mục đích tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp hài hòa của trí tuệ, tài năng, tâm hồn và ngoại hình của nữ đoàn viên thanh niên các dân tộc tỉnh Yên Bái, định hướng nhận thức đúng đắn về vẻ đẹp toàn diện của nữ đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay, Hội thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của các nữ đoàn viên thanh niên trong độ tuổi từ 15- 20 tuổi. Sau 1 tháng tham gia sơ khảo trong cuộc thi ảnh, Ban tổ chức đã lựa chọn được 27 thí sinh xuất sắc tham gia phần thi sân khấu hóa. Kết quả chung khảo đã có 12 thí sinh được lựa chọn để tham gia vòng chung kết sân khấu hóa.

Ở vòng chung kết, các thí sinh đã phải trải qua 3 phần thi chính là: Thi trình diễn trang phục, thi tài năng và phần thi ứng xử. Trong phần thi trình diễn trang phục dân tộc, mỗi thí sinh đã lựa chọn cho mình một bộ trang phục dân tộc đẹp nhất thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của từng vùng miền, từng dân tộc. Phần thi tài năng, các thí sinh lựa chọn các hình thức dân ca dân vũ, thuyết trình về vẻ đẹp của đất và người Yên Bái. Trong phần thi ứng xử, các thí sinh thể hiện những hiểu biết về chính trị, lịch sử, văn hoá, xã hội, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và những câu hỏi ứng xử để đánh giá khả năng hiểu biết của thí sinh. Với sự thông minh, nhạy bén, các thí đều thể hiện được kiến thức hiểu biết xã hội; kiến thức về văn hóa đồng thời thể hiện được bản sắc văn hóa độc đáo riêng có của các vùng vùng miền, đem đến cho hội thi một không khí sôi động, hấp dẫn.

Sau một ngày tranh tài, kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Đào Xuân Bính đến từ Trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái; giải Nhì cho thí sinh Nguyễn Diệu Trang, học sinh Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Yên Bái; giải Ba cho 2 thí sinh Nguyễn Ngọc Linh, Huyện đoàn Văn Yên và Trần Thái Vi, Thị đoàn Nghĩa Lộ. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phụ gồm giải thí sinh tiềm năng, thí sinh trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất và thí sinh trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất; trao giải cuộc thi ảnh cho thí sinh Ngô Hoàng Quỳnh Ngân, huyện đoàn Yên Bình đạt Giải thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua hệ thống bình chọn của Hội thi; trao 10 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt số phiếu bình chọn cao.

Hội thi là dịp để các đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức về chính trị, lịch sử truyền thống, văn hoá xã hội, góp phần vào việc đào tạo, giáo dục bồi dưỡng nhân cách, tạo sân chơi, môi trường bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nữ thanh niên ý thức phấn đấu rèn luyện tu dưỡng học tập, hướng tới cái đẹp toàn diện, khẳng định vai trò, vị thế là những nữ chủ nhân tương lai của đất nước.

Một số hình ảnh Hội thi:

Phần thi trình diễn trang phục của các thí sinh.

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh cho các thí sinh.

Ban tổ chức trao giải Nhất Hội thi Nữ thanh niên duyên dáng năm 2014 cho thí sinh Đào Xuân Bính, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.


Minh Huyền - Thanh Tân

 

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục