Vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2014 đạt kỷ lục Guiness

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/10/2014 | 5:36:28 AM

Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 công bố phiên bản vương miện mới trị giá 2,5 tỷ đồng và được xác nhận lập kỷ lục Việt Nam- vương miện đính viên ngọc trai trống đồng lớn nhất và có nhiều viên ngọc trai tự nhiên nhất.

Cận cảnh phiên bản vương miện mới
Cận cảnh phiên bản vương miện mới

Sáng 20/10, tại Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 họp báo lần thứ hai sau khi kết thúc vòng sơ khảo khu vực phía Bắc (19/10). Ban tổ chức cũng công bố phiên bản vương miện mới, được xác nhận lập kỷ lục Việt Nam.

Theo ban tổ chức, đây là vương miện đính viên ngọc trai trống đồng lớn nhất và có nhiều ngọc trai tự nhiên nhất. Vương miện đính viên ngọc trai trống đồng độc quyền của ngọc trai Hoàng gia và 18 viên ngọc trai tự nhiên quý hiếm được sưu tầm 10 năm nay.

Các nghệ nhân đã khắc họa hình ảnh hoa sen lên vương miện, với chất liệu vàng trắng và 1.000 viên kim cương tự nhiên, cùng nhiều hoa văn. Được biết, vương miện trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo, ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cùng nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn, thực hiện nghi thức ra mắt vương miện Hoa hậu Việt Nam phiên bản 2014 trước báo giới, và đọc giấy chứng nhận xác lập kỷ lục của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 20/10.

Hiện tại, người đẹp vinh dự được đội vương miện kỷ lục này vẫn là ẩn số.

Ban tổ chức cho biết vòng chung khảo phía Bắc diễn ra từ ngày 20-23/10 tại Hà Nội

Ban tổ chức cho biết vòng chung khảo phía Bắc diễn ra từ ngày 20-23/10 tại Hà Nội

Ông Lê Xuân Sơn cho biết, cuộc thi năm nay có sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh. Qua sơ loại, ban tổ chức chọn 230 thí sinh vào vòng sơ khảo khu vực phía Nam và Bắc. Các thí sinh năm nay số lượng không chỉ đông hơn mà chất lượng cũng đồng đều, đa dạng vùng miền cũng như trình độ học vấn.

Ngày 19/10, vòng sơ khảo phía Bắc diễn ra tại Hà Nội, chọn ra 40 thí sinh tham gia chung khảo. Vòng chung khảo khu vực phía Bắc diễn ra từ ngày 20 đến 23/10/2014 tại Làng Văn hóa - Du lịch Nắng Sông Hồng (nằm trên bờ sông Hồng, gần cầu Chương Dương, thuộc Phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Đêm chung khảo khu vực phía Bắc diễn ra lúc 19h30, ngày 23/10, tại sân khấu của Làng Du lịch & Văn hóa Nắng Sông Hồng, kéo dài gần 3 tiếng, sẽ khai thác các chất liệu văn hóa truyền thống (sân khấu, trang phục, chất liệu âm nhạc...), với sự tham gia của các ca sĩ Mỹ Linh, Hoàng Hải, Lưu Hương Giang, nhóm Oplus; đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chương trình được ghi hình và phát trên VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam tối 25/10/2014.

Hoa hậu Ngọc Hân

Hoa hậu Ngọc Hân


Á hậu Thụy Vân

Á hậu Thụy Vân

Á hậu Tú Anh

Á hậu Tú Anh

Cũng tại buổi họp báo, danh tính ban giám khảo cuộc thi được tiết lộ bao gồm: Tiến sĩ - Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số & Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế; Tổng biên tập báo Gia đình & Xã hội - Trưởng Ban Giám khảo; Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân; Nhà biên đạo múa Trần Ly Ly - Phó hiệu trưởng Trường múa TPHCM; Nhà nhân trắc học, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Diệp Linh - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Nhà thơ Hữu Việt - Phó trưởng ban Văn hóa - Văn nghệ, báo Nhân Dân.

Giải thích lý do vì sao lựa chọn Hoa hậu Ngọc Hân làm giám khảo mà không phải một cựu Hoa hậu Việt Nam nào khác? Ông Lê Xuân Sơn cho biết đó là sự lựa chọn phù hợp vì Hoa hậu Ngọc Hân là một trong những cựu Hoa hậu hoạt động xã hội tích cực sau khi đăng quang. Và theo ông thì các thành viên ban giám khảo đều là những người có trình độ học vấn, tầm văn hóa và uy tín trong xã hội…


Một số hình ảnh Á hậu Thụy Vân, Á hậu Tú Anh và Hoa hậu Ngọc Hân trước buổi họp báo


 

Một số hình ảnh Á hậu Thụy Vân, Á hậu Tú Anh và Hoa hậu Ngọc Hân trước buổi họp báo


 

Một số hình ảnh Á hậu Thụy Vân, Á hậu Tú Anh và Hoa hậu Ngọc Hân trước buổi họp báo

Một số hình ảnh Á hậu Thụy Vân, Á hậu Tú Anh và Hoa hậu Ngọc Hân trước buổi họp báo

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục