Giới thiệu hơn 200 tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/10/2014 | 2:02:25 PM

Thông tin từ Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cho hay, triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga qua tài liệu lưu trữ” sẽ diễn ra từ ngày 05/11 đến hết ngày 05/12 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội).

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh thăm Chiến hạm Rạng Đông ở Leningrad, tháng 8/1957 - Ảnh sẽ được giới thiệu tại triển lãm.
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh thăm Chiến hạm Rạng Đông ở Leningrad, tháng 8/1957 - Ảnh sẽ được giới thiệu tại triển lãm.

Triển lãm sẽ giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật về những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Liên Xô, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Liên Xô (Liên bang Nga) và hình ảnh của Người trong lòng nhân dân Liên Xô (Liên bang Nga).

Theo đó, nội dung triển lãm gồm ba phần: “Người đi tìm hình của Nước” (1911-1945), “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Liên Xô/Liên bang Nga” (1945-1969) và “Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Liên Xô (Liên bang Nga) mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.”

Phần thứ nhất của triển lãm sẽ giới thiệu quá trình ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc, con đường của Người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin.

Cụ thể, những tài liệu, hiện vật trưng bày ở phần này sẽ tập trung vào một số nội dung chính như: Khái quát về tình hình xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX; hoạt động của Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc tại Pháp, Mỹ, Anh; những lần đến Liên Xô của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong các năm 1923, 1927, 1934; Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè quốc tế (trong đó có Liên Xô) đối với Việt Nam...

Tiếp đó, phần thứ hai của triển lãm giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Liên Xô trong khoảng thời gian Người giữ cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1969) với những nội dung chủ yếu như: Năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức đến thăm Liên Xô và Liên Xô đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam; một số văn kiện quan trọng về hợp tác giữa Việt Nam với Liên Xô do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký...


Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh thay mặt Đoàn đại biểu Đảng lao động Việt Nam ký Bản tuyên bố chung của Hội nghị 81 Đảng Cộng sản và công nhân Quốc tế họp tại Mátxcơva năm 1957.

Tình cảm yêu mến, kính phục của nhân dân Liên Xô (Liên bang Nga) đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc Liên Xô giúp đỡ Việt Nam xây Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia... sẽ được giới thiệu tập trung ở phần ba “Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Liên Xô (Liên bang Nga) mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” của cuộc triển lãm.

Số tài liệu, hình ảnh và hiện vật trưng bày lần này được khai thác từ các cơ quan lưu trữ quốc gia của Việt Nam, Cục Lưu trữ Liên bang Nga và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga qua tài liệu lưu trữ” được tổ chức nhằm góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, kỷ niệm 97 năm ngày cách mạng tháng Mười Nga thành công (07/11/1917-07/11/2014) và hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga (1950-2015).

Chương trình do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Việt Nam), Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Liên bang Nga phối hợp tổ chức.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục