Ra mắt truyền hình thực tế Hàn Quốc phiên bản Việt

  • Cập nhật: Chủ nhật, 26/10/2014 | 6:26:06 AM

Các ông bố nổi tiếng của show biz sẽ cùng con mình trải qua một kỳ nghỉ thú vị nhưng cũng đầy thử thách. Đây là chương trình truyền hình thực tế mang tên “Bố ơi mình đi đâu thế?” do Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) thực hiện, lần đầu ra mắt khán giả Việt.

Hai bố Hai bố con MC Phan Anh trong chương trình.
Hai bố Hai bố con MC Phan Anh trong chương trình.

Bốn ông bố đầu tiên tham gia chương trình là các cặp bố con đạo diễn Trần Lực – con trai Trần Tú (Bờm, 5 tuổi), nhạc sĩ Minh Khang – con gái Lê Gia An (Suti), ca sĩ Hoàng Bách – con trai Trần Hoàng Minh) và MC, diễn viên Phan Anh – con gái Hoàng Dương Bảo Anh.

Khán giả sẽ được chứng kiến các ông bố nổi tiếng này cùng con mình trải nghiệm cuộc sống độc lập chỉ có hai bố con, điều mà rất ít khi các ông bố nổi tiếng làm được. Nhóm bố con này sẽ cùng nhau du lịch tới một nơi xa xôi mà không có sự góp mặt của mẹ, trong những điều kiện khá thiếu thốn, và đặc biệt là hoàn toàn tách biệt khỏi các thiết bị công nghệ như điện thoại di động, máy tính, ipad... Chương trình hoàn toàn bám sát thực tế, không có kịch bản, không dàn dựng, bám sát những hành động, cư xử hoàn toàn tự nhiên của các cặp bố con.

Đây là chương trình truyền hình nổi tiếng của đài MBC (Hàn Quốc), một trong những show có tỷ suất người xem cao nhất.

Ông Đỗ Thanh Hải, giám đốc VFC cho biết, đây là lần đầu tiên VFC thực hiện một chương trình truyền hình thực tế có quy mô lớn, huy động rất nhiều đạo diễn tên tuổi, từ Tổng đạo diễn Nguyễn Nam, cho đến các đạo diễn dày dạn kinh nghiệm như NSƯT Trọng Trinh, Đức Hiếu, Gia Phương, Trọng Khôi, Việt Đức. Số lượng máy quay sử dụng trong chương trình lên đến gần 20 máy, để bảo đảm không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào của các cặp bố con. 

Hai bố con Trần Lực.

Hai bố con Trần Lực.

Bất ngờ, lúng túng, thậm chí có chút sốc… là cảm giác chung của hầu hết các ông bố khi trải nghiệm khoảng thời gian đầu tiên của chương trình. Minh Khang chia sẻ: “Tôi đã định bỏ cuộc vì chịu không nổi”, còn Phan Anh thành thật: “Tham gia mới thấy thực tế của chương trình này ai cũng ngỡ ngàng, vì vô cùng vất vả, khó khăn…” Đạo diễn Trần Lực chia sẻ: “Tôi bất ngờ vì các ông bố cũng phải chơi trò chơi của mình”. Chỉ có Hoàng Bách là tỏ ra hào hứng: “Ban đầu tôi e ngại vì sợ ảnh hưởng đến con, nhưng sau tôi thấy thích thú và hào hứng tham gia”.

Đối với cả bốn ông bố, chương trình không chỉ giúp họ hiểu và gần gũi với con hơn, mà còn đem lại những bài học kinh nghiệm quý giá và đầy tính nhân văn trong dạy trẻ. Hoàng Bách nói: “Trải nghiệm và học để lớn lên cùng với con mình”.

Cùng với các ông bố, sự hồn nhiên, dễ thương của các cô cậu bé tham gia chương trình cũng mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” sẽ lên sóng VTV3 vào lúc 12 giờ trưa thứ bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 1-11.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục