Nguyễn Thị Loan sẽ dự thi Hoa hậu Thế giới 2014

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/10/2014 | 7:38:22 AM

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã cấp phép cho Nguyễn Thị Loan tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới được tổ chức tại London (Anh) từ ngày 14/12.

Ông Lê Minh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý Biểu diễn và Băng đĩa - Cục Nghệ thuật Biểu diễn xác nhận, Cục vừa cấp phép để Nguyễn Thị Loan đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2014 (Miss World 2014) được tổ chức tại London (Anh) vào ngày 14/12.

Bà Thúy Nga – Giám đốc công ty Elite Việt Nam, đơn vị nắm bản quyền về việc đưa thí sinh Việt Nam đi tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới cũng cho biết, ngay sau khi nhận được sự đồng ý của Cục, phía công ty đã nhanh chóng rèn luyện kỹ năng cho Nguyễn Thị Loan vì phía BTC Hoa hậu Thế giới 2014 đòi hỏi sự chuẩn bị cho thí sinh rất cao chứ không phải chỉ ở mỗi yếu tố nhan sắc. Cùng với đó, phía công ty Elite và Nguyễn Thị Loan cũng đã thực hiện một số video ở Đà Nẵng để gửi cho BTC cuộc thi.

Trước đó, ngày 24/9, trang web chính thức của cuộc thi Miss World đã đăng tải thông tin Nguyễn Thị Loan sẽ đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới 2014. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, Cục vẫn chưa nhận được hồ sơ đề cử từ phía đơn vị nắm bản quyền cử thí sinh đi thi là Công ty Elite Việt Nam. 

Hiện tại, Nguyễn Thị Loan đang gấp rút trau dồi kỹ năng và tập luyện để hoàn thiện vẻ đẹp hình thể của mình.

Hiện tại, Nguyễn Thị Loan đang gấp rút trau dồi kỹ năng và tập luyện để hoàn thiện vẻ đẹp hình thể của mình.

Nguyễn Thị Loan sinh năm 1990, quê Thái Bình, cao 1,76 m, nặng 58 kg với số đo ba vòng 90-63-93. Cô từng giành giải Hoa hậu Biển tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 và Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013. Nguyễn Thị Loan cũng là một người đẹp tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chương trình từ thiện…

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 14/12 tại London, Anh Quốc. Ước tính cuộc thi năm nay sẽ thu hút khoảng 130 thí sinh dự thi.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Lễ rước Mẫu sang sông trong Lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Việc bảo tồn và khai thác hiệu quả giá trị văn hoá bản địa đã trở thành một xu hướng quan trọng trong việc phát triển du lịch bền vững. Với sự đa dạng về văn hóa bản địa, Yên Bái không chỉ thu hút du khách, bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn là một điểm đến lý tưởng để khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo của địa phương.

Độc giả nhỏ tuổi lựa chọn các ấn phẩm tại Phố sách Hà Nội.

Hôm nay (21-4), đánh dấu 10 năm nước ta tổ chức Ngày Sách Việt Nam (2014-2024) và sau này được nâng tầm lên là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (từ năm 2022).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục