Thanh Ngân giành giải nhất Tiếng hát truyền hình 2014

  • Cập nhật: Thứ bảy, 29/11/2014 | 9:21:24 AM

Nguyễn Phạm Thanh Ngân, sinh viên Nhạc viện TP.HCM, đã bất ngờ vượt qua ba thí sinh nhất bảng và giành giải nhất chung cuộc Tiếng hát truyền hình (THTH) 2014.

Thí sinh Nguyễn Phạm Thanh Ngân trong giây phút đăng quang trong đêm thi chung kết xếp hạng cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2014 tối 28-11 tại nhà hát Ðài truyền hình TP.HCM
Thí sinh Nguyễn Phạm Thanh Ngân trong giây phút đăng quang trong đêm thi chung kết xếp hạng cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2014 tối 28-11 tại nhà hát Ðài truyền hình TP.HCM

Đêm chung kết xếp hạng THTH 2014 vừa diễn ra vào tối 28-11 tại Nhà hát truyền hình TP.HCM sau gần ba tháng tuyển sinh với hơn 1000 thí sinh tham gia và trải qua các vòng loại, bán kết, chung kết.

Đêm thi cuối cùng là cuộc so tài của bốn thí sinh: Lê Thị Dung (giải nhất bảng thính phòng), Bùi Thị Thúy (giải nhất bảng dân ca), Vũ Minh Trang (giải nhất bảng nhạc nhẹ) và Nguyễn Phạm Thanh Ngân (thí sinh nhì bảng có số lượt bình chọn nhiều nhất).

Trước đêm chung kết xếp hạng, chín thí sinh của vòng chung kết đã trải qua ba đêm chung kết để tìm ra giải nhất của mỗi bảng. Trong cả ba đêm thi đó, thí sinh Nguyễn Phạm Thanh Ngân (SBD: 01) luôn là thí sinh có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả.

Ở đêm chung kết cuối cùng, Nguyễn Phạm Thanh Ngân tiếp tục là Thí sinh được yêu thích nhất với tổng số bình chọn lên đến 47,47% từ khán giả, nhận được 10 triệu đồng tiền giải thưởng. Bùi Thị Thúy được trao giải Thí sinh ấn tượng do Hội đồng báo chí bình chọn với 15 triệu đồng tiền thưởng.

Trong đêm thi này, mỗi thí sinh đã trình bày một ca khúc đơn và một ca khúc song ca cùng ca sĩ khách mời. Ban giám khảo, gồm: nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, nhạc sĩ Lê Quang, NSUT Tạ Minh Tâm, NSUT Thanh Thúy và ca sĩ Nam Khánh là những người chọn ra gương mặt quán quân THTH 2014/

Thanh Ngân thi đầu tiên với ca khúc You raise me up (nhạc: Rolf Lovland, lời: Brendan Graham). Giám khảo Nam Khánh cho rằng để thể hiện thành công ca khúc này, người hát phải có nội lực và kinh nghiệm. “Tôi chỉ có thể nói em hơi thiếu kinh nghiệm để xử lý ca khúc này” - Nam Khánh nhận xét. Tuy vậy, số điểm của Thanh Ngân khá cao, đạt 19.66 điểm.    

Là đại diện “số 1” của bảng thính phòng, Lê Thị Dung (SBD: 02, sinh viên trường Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) chọn ca khúc Sẽ đi cùng anh (Con Te Partiro) - một ca khúc thuộc hàng kinh điển của dòng nhạc này. Cô thể hiện tự tin ca khúc và nhận được số điểm tương đồng với Thanh Ngân: 19.66 điểm.

Bị nhạc sĩ Lê Quang đánh giá là hát chưa đạt ở phần thể hiện tình cảm của ca khúc Biển khát (Trương Ngọc Ninh), thí sinh Vũ Minh Trang đành nhận số điểm thấp hơn hai thí sinh thi trước: 19,64 điểm.

Trong khi đó, ở vòng đấu đầu tiên (hát đơn), Bùi Thị Thúy đã giành số điểm cao nhất khi thể hiện rất mượt mà ca khúc Bài ca thống nhất (Võ Văn Di): 19,82 điểm.

Ở lượt thi thứ hai, hát song ca, Thanh Ngân gây bất ngờ khi thể hiện một ca khúc nhạc trẻ - Giận anh (Đức Trí) cùng quán quân Thần tượng âm nhạc VN mùa đầu tiên Phương Vy. Với tiết mục này, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng Thanh Ngân hợp với nhạc nhẹ hơn thính phòng và đây sẽ là một hướng đi mà cô có thể cân nhắc trong tương lai.

Trong khi đó, Lê Thị Dung lại không thành công lắm qua ca khúc Ngẫu hứng giao duyên (Trần Tiến) cùng ca sĩ Anh Bằng. Riêng phần kết hợp giữa Vũ Minh Trang và ca sĩ Tùng Lâm đánh giá là tiết mục song ca hay nhất trong đêm thi với sự bọc lót, bè phối cho nhau rất ăn ý, kỹ càng. Còn lại, tiết mục song ca của Bùi Thị Thúy và ca sĩ Thụy Vân bị cho là buồn tẻ nhất vì thiếu bè phối, nâng đỡ cho nhau nên nghe cứ như một tiết mục đơn ca.

Với tổng điểm trung bình ở cả hai lượt thi là 19,76, Nguyễn Phạm Thanh Ngân đã trở thành tân quán quân của cuộc thi THTH 2014 với giải thưởng chung cuộc trị giá 70 triệu đồng.

“Vô cùng, vô cùng sung sướng. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và ủng hộ cho em trong suốt thời gian qua. Mẹ ơi, con cám ơn mẹ nhiều lắm, cám ơn cô giáo và chị đã luôn theo sát, giúp đỡ em trong suốt mùa thi” - Thanh Ngân run run chia sẻ cùng nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má trong thời khắc đăng quang.

Ngoài phần dự thi của các thí sinh, đêm chung kết xếp hạng THTH còn có sự tham gia biểu diễn của rất nhiều giọng ca đạt thứ hạng cao của cuộc thi ở những mùa trước như: NSUT Thanh Thúy, ca sĩ Đức Tuấn, Anh Bằng, Thụy  Vân, Tùng Lâm và chín gương mặt được vào chung kết năm nay.

Tuy không tham gia trình diễn nhưng những ca sĩ từng đoạt giải ở cuộc thi này như: Đông Đào, Thanh Sử, Hiền Trinh, Trung Kiên… cũng đến xem và cổ vũ cho các thí sinh trong đêm chung kết.

(Theo TTO)

Các tin khác
Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.

Thổi kèn đưa dâu trong đám cưới người Dao đỏ.

"Đừng thấy nhiều hoa mà phân tâm, đừng thấy nhiều bướm mà phản ý, hoa đẹp cũng chỉ hái một bông, bướm xinh cũng chỉ ghép một cặp". Tiếng kèn của người Dao đỏ ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên là niềm vui, niềm hạnh phúc lứa đôi nên chỉ sử dụng trong lễ cưới xin và lễ cấp sắc mà không sử dụng trong các lễ hội, ma chay như nhiều dân tộc khác.

Lễ mừng cơm mới đã thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng và trở thành sự kiện du lịch hằng năm.

Ở Yên Bái, người Mông có dân số khoảng trên 110.000 người, đứng thứ tư về số dân trong tỉnh gồm 4 nhóm chính là: Mông Hoa, Mông Đen, Mông Trắng và Mông Si. Trong đó, người Mông Hoa và Mông Si chiếm đa số và đều cư trú chủ yếu tập trung trên các triền núi cao ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu và các xã vùng cao huyện Văn Chấn, Văn Yên.

Các đội bóng chuyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên hăng hái tham gia Giải bóng chuyền do huyện tổ chức dịp đầu tháng 3, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/3/1947 - 15/3/2024), kỷ niệm 78 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên chú trọng công tác tuyên truyền, phát động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với nhiều hoạt động cụ thể, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục