Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”

  • Cập nhật: Chủ nhật, 25/1/2015 | 7:09:34 AM

Chương trình nêu bật tình cảm, niềm tự hào, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một chương trình được tổ chức trước đây.
Một chương trình được tổ chức trước đây.

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015), tối 24/1 tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu, ca múa nhạc đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”.

Đến dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, cùng lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các đại biểu tham dự chương trình cùng ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Bác Hồ kính yêu - lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

Chương trình nêu bật tình cảm, niềm tự hào, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; khẳng định quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng ưu tú, tiên phong lãnh đạo đất nước tiến hành thành công sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Phát biểu khai mạc chương trình, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản PGS.TS. Vũ Văn Phúc khẳng định: Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta-đội tiên phong của giai cấp công nhân, đứa con của nhân dân lao động, đồng hành cùng 85 mùa Xuân đưa nhân dân Việt Nam từ nô lệ xiềng gông, rũ bùn đứng dậy sáng lòa và đang tự tin vững bước trên con đường dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Lịch sử 85 năm qua khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vào ngày 30/4/1975, Đảng ta ở tuổi 45 với sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại Việt Nam đã giành đại thắng trong cuộc tổng tấn công mùa Xuân, thu giang sơn về một mối, thống nhất nước nhà.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử để đất nước ta ngày tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trên con đường Xã hội chủ nghĩa.

Bước sang năm 2015, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta phấn đấu lập thành tích các ngày lễ lớn, với tinh thần đoàn kết đổi mới và phát triển, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Dù cho thế giới đổi thay, với niềm tin không thể thay đổi vào Đảng, hơn 90 triệu đồng bào con dân đất Việt dưới ngọn cờ của Đảng, nhất định xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần cùng nhân loại tiến bộ phấn đấu một thế giới hòa bình, văn minh và thịnh vượng.

Cùng với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, các vị khách mời đã cùng trao đổi về lịch sử, những mốc son chói lọi và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 85 năm qua.

(Theo VOV)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục