Nỗ lực nâng cao chất lượng biểu diễn

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/1/2015 | 5:09:24 PM

YBĐT - Là một đơn vị nghệ thuật của tỉnh miền núi không tránh khỏi những khó khăn nhất định, song được sự quan tâm của tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Từ năm 2013 đến nay, Đoàn Nghệ thuật tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng.

Một tiết mục của Đoàn Nghệ thuật tỉnh biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
(Ảnh: Hoàng Đô)
Một tiết mục của Đoàn Nghệ thuật tỉnh biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Đô)

Thời gian qua, những khó khăn trong công tác tổ chức cán bộ, như có lúc chỉ có một phó đoàn phụ trách chung; trong tổng số 62 cán bộ, diễn viên thì số người đã và sắp qua độ tuổi đứng trên sân khấu chiếm tỷ lệ cao; cơ sở vật chất còn chưa được chú trọng đầu tư… phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động chuyên môn. Trước những khó khăn đó, được sự quan tâm  của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn đã được kiện toàn ban giám đốc, tuyển dụng đội ngũ diễn viên trẻ có chuyên môn, nghiệp vụ và đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động.

Trong năm vừa qua, các chương trình biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đoàn Nghệ thuật tỉnh đã được đánh giá cao như: chương trình kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân... Song song với hoạt động biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đoàn còn xây dựng chương trình biểu diễn phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, được bà con nhân dân đón nhận, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng tới cơ sở.

Bên cạnh đó, các nghệ sỹ, diễn viên của Đoàn còn là lực lượng nòng cốt trong công tác biên đạo, dàn dựng, sáng tác, tổng đạo diễn các chương trình lễ hội, nghệ thuật lớn của tỉnh như: Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch Di tích Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, màn đại xòe cổ xác nhận kỷ lục với 2013 nghệ nhân, diễn viên tham gia; Đại hội Thể dục thể thao của tỉnh; Tuần Văn hóa du lịch Mường Lò...

Thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn Nghệ thuật, giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020", Đoàn Nghệ thuật tỉnh đã nghiên cứu, sắp xếp, tuyển thêm lực lượng diễn viên trẻ có nghề; kiện toàn  đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện cho các nghệ sỹ, diễn viên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn về sáng tác nhạc, biên đạo múa, đáp ứng các yêu cầu về xây dựng chương trình, tiết mục mới chất lượng  phục vụ nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Thanh Hương - Trưởng đoàn Nghệ thuật tỉnh cho biết: "Trong năm qua, Đoàn đã đầu tư không nhỏ vào sửa chữa, nâng cấp cơ sở làm việc, đầu tư âm thanh, ánh sáng, phục trang và đổi mới chất lượng các chương trình biểu diễn. Không những thế, Đoàn đang tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn và cơ sở vật chất để có thể phát triển thành nhà hát trong tương lai".

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện quan trọng về chính trị, văn hóa, thể thao và du lịch của cả nước cũng như địa phương, Đoàn Nghệ thuật tỉnh xác định sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động nghệ thuật, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật ngày càng cao của công chúng.

Hải Hà

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục