Kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/2/2015 | 8:10:30 AM

Hàng nghìn người dân Hà Nội đã đến tham dự Lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2015).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội dâng hương tại Lễ kỷ niệm.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội dâng hương tại Lễ kỷ niệm.

Ngày 23/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Mùi), tại Công viên văn hóa Đống Đa, Hà Nội diễn ra Lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2015).

Tới dự và dâng hương kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, đại diện lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung Ương và thành phố Hà Nội, cùng với đông đảo người dân Thủ đô và du khách.

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân thủ đô đã ôn lại truyền thống hào hùng của chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, bày tỏ lòng tri ân với người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và khơi dậy niềm tự hào về chiến thắng lẫy lừng của Quang Trung trong việc đánh đuổi giặc xâm lăng.

Ngày này cách đây 226 năm, vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn, dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã hành quân thần tốc, bất ngờ tiến công vào kinh thành Thăng Long. Đỉnh cao là trận chiến sáng ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu, đánh tan hơn 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giải phóng đất nước.

Ngày mùng 5 tháng Giêng hàng năm đã trở thành ngày kỷ niệm truyền thống thiêng liêng của người dân Thủ đô. Ông Nguyễn Song Hào, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Lễ hội Gò Đống Đa được Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa, Hà Nội tổ chức hàng năm để tưởng nhớ tới công tích lẫy lừng của Vua Quang Trung, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc của các thế hệ cán bộ, nhân dân Thủ đô”.


Nghi lễ rước kiệu Vua Quang Trung và Công chúa Ngọc Hân

Lễ hội Gò Đống Đa được tổ chức trang trọng, thành kính với các nghi thức dâng hương, tế lễ, rước kiệu Vua Quang Trung. Ngoài phần nghi lễ, màn trống hội đã tái hiện hình ảnh Vua Quang Trung oai phong ra trận, chiến thắng giòn giã, đem cành đào về tặng cho công chúa Ngọc Hân gợi cho người dân, du khách nhiều cảm xúc về một thời hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Tự hào là người vào vai vua Quang Trung, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Ánh Dương, Nhà hát Tuồng Việt Nam xúc động: “Tôi rất trăn trở khi nhận vào vai nhân vật anh hùng của dân tộc. Người diễn viên phải thả hồn vào người anh hùng dân tộc Quang Trung, phải thể hiện ngôn ngữ, đại từ cho khỏe mạnh, chắc tiếng để tái hiện lại vua Quang Trung”.

Người dân Thủ đô dâng hương tại lễ kỷ niệm.

Ông Vũ Xuân Chữ, người dân quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Chiến thắng của Vua Quang Trung lừng lẫy năm châu bốn biển, chúng ta là thế hệ sau phải tôn thờ và noi theo để bảo vệ và giữ gìn Tổ quốc như ông cha ta đã làm”.

Lễ hội Gò Đống Đa kéo dài hết ngày mùng 5 Tết với các chương trình rước rồng lửa Thăng Long, các tiết mục thi đấu võ thuật, cờ người cờ tướng.. thể hiện tinh thần thượng võ, khí thế hào hùng của chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử, hào hùng.

(Theo VOV)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục