Di tích Đền Sóc nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/2/2015 | 7:50:16 AM

Lễ khai hội Đền Sóc năm 2015 và Lễ đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đã được tổ chức vào ngày 6 tháng Giêng (24-2).

Trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho Khu Di tích Đền Sóc.
Trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho Khu Di tích Đền Sóc.

Khu Di tích lịch sử Đền Sóc, thờ Thánh Gióng - một trong “tứ bất tử” của văn hóa dân gian Việt Nam, trên địa phận xã Phù Linh (Sóc Sơn) được xây dựng từ thời Tiền Lê (năm 980) và đã trải qua 13 lần trùng tu, sửa chữa nhưng vẫn giữ nguyên kiểu kiến trúc, quy mô và vị trí các công trình. Khu di tích lịch sử Đền Sóc gồm 7 công trình kiến tạo, mỗi công trình có giá trị lịch sử và nghệ thuật riêng.

Khu Di tích lịch sử Đền Sóc được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa vào năm 1962. Ngày 31-12-2014, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Đền Sóc là Di tích quốc gia đặc biệt. 

Nhân dân chuẩn bị dâng lễ.

Nhân dân chuẩn bị dâng lễ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch Đặng Thị Bích Liên đã trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho UBND Thành phố Hà Nội để rồi tiếp tục trao lại cho UBND huyện Sóc Sơn.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu khẳng định: ”Đền Sóc cùng các di tích trong khu vực có vị trí quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống và thiên nhiên vô cùng quý giá với tiềm năng du lịch to lớn cần được phát huy, khai thác để phục vụ có hiệu quả cho sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Từ sự kiện hôm nay, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội, huyện Sóc Sơn cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa để Khu di tích Đền Sóc xứng tầm với vị thế của một di sản văn hóa quốc gia đặc biệt; tổ chức tốt việc bảo vệ di tích, phát huy các giá trị của di tích theo đúng các quy định của Luật Di sản văn hóa; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; bảo tồn Khu di tích đồng bộ với quy hoạch phát triển của địa phương…”.

Sau Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, đã diễn ra Lễ khai hội Đền Sóc và kéo dài trong 3 ngày, đến ngày 8 tháng Giêng. Trước đó, từ đầu Tết Ất Mùi, đã có hàng vạn lượt khách đến tham quan tại Khu di tích Đền Sóc.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục