Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thanh tra đột xuất lễ hội ở các địa phương

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/2/2015 | 2:23:24 PM

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, lãnh đạo Bộ sẽ thường xuyên kiểm tra công tác tổ chức lễ hội ở các địa phương trên toàn quốc để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vi phạm trong quản lý và tổ chức lễ hội.

Cảnh đánh nhau tại Hội Gióng.
Cảnh đánh nhau tại Hội Gióng.

Sau Tết Nguyên đán, rất nhiều lễ hội diễn ra trên khắp cả nước, trong đó có không ít lễ hội để xảy ra tình trạng lộn xộn, bị dư luận lên án, trong đó điển hình là việc đánh nhau tại Hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội). Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Công an Thành phố đến Hội Gióng xem xét.

Trước tình trạng bạo lực ở nhiều lễ hội ngày một tăng và khâu tổ chức lễ hội ở nhiều địa phương còn lỏng lẻo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ thường xuyên cử đoàn kiểm tra, thanh tra xuống các địa phương.

Theo kế hoạch, các đoàn thanh tra sẽ làm việc ở nơi tổ chức lễ hội trước, chủ động xem xét mọi việc, thu thập chứng cứ các sai phạm, sau đó mới tiến hành làm việc với các đơn vị chức năng ở địa phương để chấn chỉnh kịp thời các sai phạm nếu có. Việc làm này đảm bảo tính khách quan trong công tác thanh, kiểm tra tổ chức, quản lý lễ hội, tránh tình trạng đối phó của địa phương.

* Ngày 26/2, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra đột xuất công tác tổ chức lễ hội tại tỉnh Ninh Bình. Đoàn đã thị sát, kiểm tra công tác tổ chức, đón tiếp du khách, vệ sinh môi trường, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại Di tích đền thờ Vua Đinh-Vua Lê, Khu Du lịch văn hóa tâm linh chùa Bái Đính, Quần thể khu du lịch Tràng An.

Qua khảo sát thực tế, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã bước đầu ghi nhận nỗ lực của Ban quản lý các khu di tích trong việc tăng cường công tác quản lý với mục tiêu bảo đảm tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa. Về công tác tổ chức lễ hội, công tác tổ chức lễ hội chùa Bái Đính được chuẩn bị chu đáo, đến thời điểm hiện tại chưa có những vấn đề phát sinh đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng để tiền giọt dầu không đúng nơi quy định, công tác vệ sinh môi trường đôi chỗ còn chưa được tốt.

Để chuẩn bị tốt cho mùa lễ hội 2015, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh lưu ý tỉnh Ninh Bình cần phải chủ động hơn nữa, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cũng như các địa phương khác cần thực hiện nghiêm nội dung “Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao” trong Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý lễ hội. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chấp hành các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

* Để tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015, Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn đảm bảo giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội, nhất là những ngày hội có quy mô lớn. Đồng thời chịu trách nhiệm về kế hoạch, chương trình, nội dung, quy mô, tần suất, thời gian tổ chức, bảo đảm việc tổ chức lễ hội, ngày hội tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, lãng phí; phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tập quán của từng địa phương.

Thành phố cũng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội, ngày hội, không truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia, thành phố khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy động tài trợ cho việc tổ chức lễ hội, ngày hội. Quản lý việc đặt tiền lễ, nghiêm cấm hoạt động đổi tiền lẻ hưởng chi phí chênh lệch, đặc biệt là trong khuôn viên di tích và lễ hội.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, thành phố về quản lý lễ hội và tổ chức lễ hội. Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện nghiêm, không sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công thực thi nhiệm vụ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cá nhân và tập thể trước UBND thành phố theo phạm vi quản lý, chỉ đạo của mình nếu để xảy ra vi phạm trong quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015.

(Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác

Sáng 20/4, tại Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái tổ chức hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - năm 2024 và Tọa đàm “Ứng dụng công nghệ số, công nghệ AI để nâng cao hiệu quả đọc sách và học tập”.

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống tại lễ kỷ niệm 1085 năm vua Ngô Quyền định đô tại Cổ Loa.

Tối 19/4, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng vương, định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).

Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục