Liên hoan Thơ châu Á - Thái Bình Dương 2015 khai mạc

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/3/2015 | 7:50:16 AM

Các nhà thơ Việt Nam và nước ngoài đã tự thể hiện tác phẩm của mình bằng bản ngữ và bằng tiếng Anh.

Nhà thơ nữ đến từ Slovakia đọc và dịch thơ Hồ Xuân Hương
Nhà thơ nữ đến từ Slovakia đọc và dịch thơ Hồ Xuân Hương

Tối hôm qua (2/3) tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam khai mạc Liên hoan Thơ Châu Á -Thái Bình Dương lần thứ 2.

Với hình thức là những cuộc giao lưu, đọc thơ, các nhà thơ Việt Nam như Y Phương, Anh Ngọc, Bằng Việt, Nguyễn Trọng Tạo… cùng các nhà thơ quốc tế đến từ Ba Lan, Ai Cập, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh, Slovakia… đã tự thể hiện tác phẩm của mình bằng tiếng mẹ đẻ và bằng tiếng Anh.
Các nhà thơ quốc tế cũng thể hiện sự ngưỡng mộ với các nhà thơ trung đại Việt Nam như: Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du... bằng việc đọc một số bài thơ ngắn hay trích đoạn bằng tiếng Việt.

Xen kẽ phần đọc thơ là các tiết mục âm nhạc dân tộc với hòa tấu đàn tơ rưng, múa trống cơm, trình diễn thời trang áo dài… nhằm giới thiệu tới bạn bè quốc tế những nét văn hóa tiêu biểu, lâu đời của Việt Nam.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, bằng nhiều hình thức, bằng nhiều cảm hứng và phong cách khác nhau nhưng các nhà thơ Việt Nam và quốc tế đều thể hiện tình yêu thi ca qua giọng điệu, ngôn ngữ thể hiện của mình.

Theo nhà thơ, mặc dù vẫn còn một khoảng cách khá lớn về ngôn ngữ nhưng tình yêu thi ca, khát vọng hòa bình vẫn là tinh thần chung của hai đêm thơ tại Hà Nội và Quảng Ninh

Ông Thiều nói: “Mọi nền văn hóa hay một nền thi ca đều mang những vẻ đẹp riêng biệt của nó. Vẻ đẹp đó khi đến với một dân tộc khác nó chỉ làm cho dân tộc đó dày thêm với một vẻ đẹp khác. Tinh thần thơ của năm nay, cả Liên hoan Thơ châu Á - Thái Bình Dương chúng ta sẽ giới thiệu chủ đề hòa bình, về nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thứ hai, các nhà thơ trong đêm nay sẽ trình bày nên những vẻ đẹp của đời sống thông qua vẻ đẹp của ngôn ngữ thơ ca Việt. Và ở đó là lòng trắc ẩn, sự chia sẻ, lòng yêu thương, sự dâng hiến và những giấc mơ đẹp cho xứ sở của mình.”

Liên hoan Thơ châu Á - Thái Bình Dương là một trong 3 sự kiện, bên cạnh Hội nghị quảng bá văn học lần thứ 3 và Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 13.

Sự kiện này có sự tham gia của 150 đại biểu đến từ 41 quốc gia trên thế giới, với mong muốn quảng bá văn học Việt Nam tới đông đảo bạn bè trên thế giới thông qua các hoạt động kí kết, hợp tác, giao lưu dịch thuật.

Tối nay (3/3), Liên hoan Thơ châu Á - Thái Bình Dương sẽ có một đêm thơ quốc tế tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

(Theo VOV)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục