Bông hồng vàng 250 triệu ra mắt dịp 8/3 tới

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/3/2015 | 2:05:31 PM

Bông hồng đúc vàng nguyên khối được chế tác 55 chỉ vàng và 46 viên kim cương tự nhiên có kích thước 1,5 ly và 16 viên đá Ruby đỏ.

Bông hồng “khủng” này có giá bán 250 triệu đồng. Mức giá này sẽ khiến nhiều người phải “choáng” và tò mò về chất lượng, mẫu mã.

Theo tiết lộ của đơn vị sản xuất  bông hồng đúc vàng nguyên khối này thì đội ngũ chế tác đã sử dụng hết 5,5 lượng vàng 24K, tức 55 chỉ vàng và 46 viên kim cương tự nhiên có kích thước 1,5 ly và 16 viên đá Ruby đỏ.

Chữ số mùng 8/3 được tạo thành từ kim cương tự nhiên và đá Ruby đỏ được đính ngay trên cánh hoa đúc vàng. Bông hồng có chiều dài là 22cm.

Ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán ít hôm thì sẽ đến ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, vì thế, đại diện đơn vị sản xuất cho biết, đội ngũ chế tác phải mất 20 ngày làm việc liên tục thông Tết để kịp hoàn thiện sản phẩm này.

“Đầu tiên là công đoạn tạo mẫu sáp, đây cũng là công đoạn khó đòi hỏi người thợ lành nghề có nhiều năm kinh nghiệm, việc tạo mẫu được dựa trên hình ảnh của một bông hồng thật, tuy nhiên kích thước và tỷ lệ của bông hồng vàng này được thu nhỏ, gọn hơn”, ông Trần Khôi Nguyên, Giám đốc kinh doanh chia sẻ.

Hơn nữa, theo vị này, vàng 24K mềm và mỏng nên không chỉ khó đúc mà việc đính đá càng phức tạp hơn. Riêng vị trí đính đá phải đắp dầy vàng lên hơn những chỗ khác, tăng thêm 5 chỉ vàng.

Chính vì độ khó, giá thành cao nên đơn vị này chỉ sản xuất duy nhất 5 bông hồng đúc vàng nguyên khối đính kim cương này.

Không tiết lộ chủ nhân đầu tiên của món quà “độc” và đắt tiền này, ông Nguyên tiết lộ: “Đã có 2 đại gia ở miền Nam đặt hàng, sắp tới có khả năng thêm cả đại gia ở Hải Phòng và Hà Nội cũng đặt chúng tôi đúc bông hồng đặc biệt này để làm quà tặng 8/3”.

Theo tìm hiểu, vì giá trị đắt, nên đơn vị này chỉ dám sản xuất phôi, đến khi có khách đặt hàng thì họ mới tiến hành những công đoạn khác, nhưng khách hàng sẽ không phải đợi lâu vì chỉ cần đặt hàng hôm trước, hôm sau là có sản phẩm hoàn thiện.

(Theo VOV)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục