Bộ tem của Việt Nam được các nước ASEAN phát hành chung

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/3/2015 | 8:00:08 AM

Chiều 25/3, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó trưởng ban Tem bưu chính Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho biết, bộ tem của Việt Nam sẽ được 10 nước trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phát hành chung ngày 8/8 để chào mừng sự kiện chính thức ra đời Cộng đồng ASEAN cuối năm 2015.

Mẫu tem của họa sỹ Vũ Kim Liên và mẫu dẫu kỷ niệm của họa sỹ Nguyễn Du đoạt giải Nhất Cuộc thi tem ASEAN.
Mẫu tem của họa sỹ Vũ Kim Liên và mẫu dẫu kỷ niệm của họa sỹ Nguyễn Du đoạt giải Nhất Cuộc thi tem ASEAN.

Bộ tem (1 mẫu) này do họa sỹ Vũ Kim Liên thiết kế, vừa đạt giải Nhất cuộc thi tem ASEAN được tổ chức từ ngày 15-17/2, tại Thái Lan.

Bộ tem ra đời có ý nghĩa rất lớn, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực hợp tác bưu chính của Việt Nam cũng như các nước ASEAN.

Việc làm này cũng góp phần tuyên truyền, giới thiệu cho khoảng 600 triệu người dân các nước trong khu vực biết đến sự kiện ra đời Cộng đồng ASEAN sắp tới.

Họa sỹ Vũ Kim Liên, tác giả bộ tem chia sẻ, bộ tem làm theo chủ đề “Chào mừng cộng đồng ASEAN – Một tầm nhìn, một bản sắc và một cộng đồng.”

Mẫu tem được vẽ bằng tay trên máy, không sử dụng hình các hình ảnh lồng ghép. Các hình ảnh trên mẫu tem cũng mang tính cô đọng, hình tượng. Họa tiết chủ đạo của mẫu tem là hình ảnh cờ của 10 nước ASEAN tạo thành bông hoa không thể tách rời bất kỳ một cánh nào. Phía dưới là hình họa cách điệu những bông lúa vàng, thể hiện ý tưởng các nước ASEAN chủ yếu phát triển từ nông nghiệp, có tiềm năng kinh tế nông nghiệp lớn.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã chuẩn y dự án hợp tác phát hành chung bộ tem; giao Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chủ trì, phối hợp với các nước ASEAN để phát hành bộ tem đặc biệt này.

Sáng kiến phát hành tem chung cho 10 nước ASEAN để chào mừng sự ra đời Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 đã được Bưu chính Thái Lan đề xuất tại Hội nghị Kinh doanh bưu chính ASEAN (APBM) tổ chức ở Campuchia năm 2012, và được bưu chính các nước ASEAN ủng hộ.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được chọn là đại diện cho Việt Nam tham dự hoạt động hưởng ứng sáng kiến trên - cuộc thi tem ASEAN. Kết quả, Việt Nam đạt 2 giải Nhất về mẫu tem và mẫu dấu.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục