Thi sáng tác tranh cổ động 70 năm Cách mạng tháng Tám

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/3/2015 | 8:16:24 AM

Sáng 27/3, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh 2/9 (1945-2015), tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Khách tham quan triển lãm tranh cổ động.
Khách tham quan triển lãm tranh cổ động.

Cuộc thi nhằm khẳng định ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Đồng thời, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tác phẩm dự thi phải được thể hiện trên khổ giấy kích thước 54x79cm và phải là tác phẩm mới sáng tác thời gian gần đây, chưa gửi tham dự các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào. Ban tổ chức không hạn chế màu sắc cũng như hình thức thể hiện tác phẩm của tác giả.

Cuộc thi dành cho các họa sỹ chuyên nghiệp, không chuyên là công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi.

Hạn cuối nộp bài dự thi về nội dung chào mừng các ngày lễ lớn là vào ngày 11/5; đối với nội dung cổ động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là ngày 12/6. Tác phẩm tham gia dự thi được nhận tại Cục Văn hóa cơ sở.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba, 10 giải khuyến khích và 2 giải phong trào cho cả 2 nội dung thi.

* Cũng trong sáng 27/3, Bộ VHTT&DL đã trao tặng giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động chào mừng 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015).

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tác giả trong cả nước. Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 22 tác phẩm, tác giả, tập thể xuất sắc nhất, trong đó có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba, 10 giải khuyến khích và 2 giải phong trào.

Giải nhất cuộc thi tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thuộc về tác giả Bùi Công Vinh, Trung tâm văn hóa tỉnh Nghệ An với tác phẩm “Việt Nam chiến thắng”; 2 giải nhì là “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” của tác giả Phạm Ngọc Mạnh (Báo Phụ nữ Việt Nam), “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của tác giả Lưu Yên Thế (Hà Nội).

Giải nhất thể loại tranh cổ động tuyên truyền 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2015) thuộc về tác phẩm “Nhắc mãi tên người Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Ngần (Trung tâm văn hóa tỉnh Hà Nam); 2 tác phẩm đạt giải nhì: “Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi” của Nguyễn Ngần; “Người là đài hoa sen tỏa ngát hương đời” của Bùi Công Vinh.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục