5.000 nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật Đất nước trọn niềm vui

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/5/2015 | 8:36:48 AM

Chương trình mang thông điệp: Việt Nam, đất nước thanh bình với dãy Trường Sơn hùng vĩ và biển Đông muôn đời sóng vỗ.

Chương trình
Chương trình "Đất nước trọn niềm vui".

Hòa trong không khí chào mừng đại lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1/5, tối 30/4 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nghệ thuật đặc biệt mang tên Đất nước trọn niềm vui.
 
Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quốc tế, lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo, đồng bào, đồng chí, cán bộ chiến sĩ. Tham dự chương trình còn có Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, Cuba và đoàn đại biểu khách quốc tế, các cơ quan ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Tổ chức chương trình, đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh điểm lại dấu son chói lọi của đất nước qua Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với Sài Gòn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh, chiến thắng này còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi đây là nơi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân; thành phố cũng là nơi kết thúc thắng lợi chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh mở ra một trang sử mới cho cả dân tộc Việt Nam, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên thống nhất, hòa bình, độc lập, tự do, nhân dân được sống ấm no, hạnh phúc, vững bước trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa. Trong những ngày tháng Tư lịch sử, chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam và hàng triệu anh hùng, liệt sỹ đã hiến dâng cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập tự do đất nước. Tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng kiên cường, ý thức tự hào dân tộc, cùng với nhân dân cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh nguyện sống xứng đáng với các anh hùng liệt sỹ, các bậc tiền nhân quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, mãi mãi xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố anh hùng.

Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng và hơn 5.000 nghệ sĩ.
 

Chương trình mang thông điệp: Việt Nam, đất nước thanh bình với dãy Trường Sơn hùng vĩ và biển Đông muôn đời sóng vỗ. Con người Việt Nam hiền hòa, chịu thương chịu khó, yêu hòa bình, luôn khát vọng độc lập, tự do. Điều đó trở thành ý chí, sức mạnh đưa Việt Nam vượt qua mọi gian lao để đấu tranh và xây dựng một đất nước hòa bình, thống nhất, ngày càng phát triển.

Từ rất sớm, đông đảo nhân dân và du khách thập phương đã háo hức có mặt để thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt này.


Chương trình Đất nước trọn niềm vui kéo dài gần 2 giờ đồng hồ với các chủ đề: Khát vọng non sông, Đất nước trọn niềm vui và Tự hào 40 năm thành phố anh hùng. Trong chương trình, các nghệ sĩ thể hiện các tác phẩm cách mạng, ca khúc trữ tình quê hương tiêu biểu của Việt Nam. Các tiết mục được dàn dựng công phu trên sân khấu rộng lớn, với phối cảnh 3D bằng điện ảnh để minh họa.

Người dân thành phố cũng có thể theo dõi chương trình qua 20 màn hình lớn rải khắp trục đường Lê Duẩn, kéo dài từ hội trường Thống Nhất đến Thảo cầm viên. 20 màn hình này cũng sẽ kết nối và trình chiếu hoạt động bắn pháo hoa tại 7 điểm của thành phố. Nhiều người từ rất xa đến đây ngoài xem chương trình nghệ thuật, họ còn tận mắt chiêm ngưỡng những màn pháo hoa nghệ thuật sẽ được bắn tại tòa tháp Bitexco, Quận 1, cũng như nhiều điểm bắn pháo hoa khác.

Cùng ngày, Hà Nội kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015) với màn bắn pháo hoa rực rỡ kéo dài 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 tối 30-4, tại 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Hàng vạn người dân thành phố cùng du khách quốc tế đổ về trung tâm thành phố chiêm ngưỡng những màn ánh sáng lộng lẫy trong không khí hân hoan cùng nhân dân cả nước đón mừng ngày hội thống nhất non sông.

(Theo HNMO - SGGP)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục