Đoàn hợp xướng Indonesia giành giải “Hợp xướng Hội An” 2015

  • Cập nhật: Chủ nhật, 3/5/2015 | 8:29:27 AM

Chiều 2/5, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, cuộc thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ tư do Tổ chức Interkultur (Đức) và thành phố Hội An tổ chức đã kết thúc tốt đẹp.

Giải thưởng cao nhất
Giải thưởng cao nhất "Hợp xướng Hội An” 2015 đã thuộc về đoàn hợp xướng PSM Unpar Tabela Harati của Indonesia.

Ban Tổ chức đã trao 41 huy chương vàng, 12 huy chương bạc cho các đoàn tham dự có thành tích cao. Đặc biệt giải thưởng cao nhất của cuộc thi năm nay, giải “Hợp xướng Hội An” 2015 đã thuộc về đoàn hợp xướng PSM Unpar Tabela Harati của Indonesia.

Cuộc thi hợp xướng quốc tế năm nay thu hút sự tham gia của hơn 1.500 nghệ sỹ đến từ 45 đoàn hợp xướng của 15 quốc gia trên thế giới.

Các đoàn hợp xướng tranh tài ở 13 môn thi, chia thành 6 nhóm: hợp xướng nam, hợp xướng nữ, hợp xướng nam nữ, hợp xướng thính phòng, hợp xướng thánh ca, hợp xướng dân gian.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đoàn tham dự cuộc thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ tư đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu cho các tiết mục tham dự của mình nên có nhiều phần trình diễn xuất sắc, phần trình bày sáng tạo độc đáo.

Đây là lần thứ ba, thành phố du lịch Hội An được Tổ chức Interkultur chọn để đăng cai tổ chức cuộc thi Hợp xướng quốc tế tại Việt Nam. Sự kiện nghệ thuật âm nhạc mang tầm quốc tế này là cơ hội lớn để giới thiệu, quảng bá hình ảnh Hội An đến với du khách trong nước và quốc tế.

Sau Lễ trao giải, các đoàn tham dự cuộc thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ tư trong trang phục truyền thống của đất nước mình đã diễu hành qua những con đường chính của phố cổ Hội An.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục