Nhà xuất bản Kim Đồng ưu đãi hàng loạt sách hè cho thiếu nhi

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/5/2015 | 2:03:12 PM

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 mở đầu Tháng hành động vì trẻ em 2015, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng tổ chức chương trình “Tháng sách Kim Đồng vui hè” ra mắt nhiều tựa sách mới cùng ưu đãi lớn nhất.

Bộ sách hè của Nhà xuất bản Kim Đồng
Bộ sách hè của Nhà xuất bản Kim Đồng

Đây là chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm do NXB Kim Đồng tổ chức, cũng là dịp để các bậc phụ huynh và các em nhỏ có cơ hội lựa chọn hàng ngàn tựa sách phong phú, hấp dẫn, trải rộng trên nhiều mảng đề tài và thể loại, phù hợp với lứa tuổi thiếu niên - nhi đồng.

NXB Kim Đồng cho biết, dịp này sẽ giới thiệu hơn 30.000 bản sách. Từ các sách giáo dục truyền thống, sách văn học, khoa học, lịch sử, danh nhân, sách tranh và truyện tranh cho đến tạp chí và các ấn phẩm điện ảnh chính thức… từ các tác phẩm kinh điển, nổi tiếng thế giới dành cho thiếu nhi cho đến những sáng tác mới và hay nhất trong nước…

Ví dụ như ở mảng sách văn học, NXB Kim Đồng giới thiệu tập tản văn “Biển của mỗi người” (Nguyễn Ngọc Tư), “Những con búp bê biết khóc”, “Độc chiêu PR” của cây bút học trò Vũ Hương Nam, bộ “Phù thủy xui xẻo”, “Thần thoại Hy Lạp” tái bản với diện mạo mới…

Ở mảng sách khoa học - kiến thức - kĩ năng ra mắt nhiều ấn phẩm mới có giá trị cao như bộ sách “Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ” là loạt sách thứ ba do NXB Kim Đồng mua bản quyền của Hội Địa lí Quốc gia Mĩ (National Geographic), tổ chức giáo dục và phi lợi nhuận lớn nhất thế giới. Bộ ba “Kĩ năng sống an toàn”: Cẩm nang giao thông an toàn, Cẩm nang phòng tránh đuối nước, Cẩm nang sơ cứu… hay cuốn sách mới nhất trong bộ sách Bách khoa thư – “Bách khoa thư những nhân vật kinh điển”…

Về mảng sách tranh truyện, NXB giới thiệu các bộ sách như “Khám phá thế giới”, “Những tâm hồn trong trẻo”, “Mười bài học ngọt ngào như kẹo” gồm những câu chuyện nhẹ nhàng, tươi vui về các loài vật và thế giới tự nhiên, giúp các em nhỏ học cách yêu thương và chia sẻ. Điểm nhấn của những bộ sách này chính là phần minh họa đẹp và vô cùng trong sáng. Bộ sách “Mẹ là tất cả của con” như ghi lại những kỉ niệm gắn bó của tình mẫu tử, giúp bé thêm hiểu và yêu thương mẹ của mình. “Những câu chuyện thông minh - Ngụ ngôn Ê-dốp” gồm 60 câu chuyện ngụ ngôn Ê - dốp vô cùng quen thuộc với minh họa ngộ nghĩnh, đáng yêu, gửi gắm nhiều bài học thú vị về cuộc sống và con người...

Điều đáng nói, nhân dịp này NXB Kim Đồng sẽ áp dụng chế độ ưu đãi giảm giá từ 15 – 50%.

                                                                              (Theo HNMO)

Các tin khác
Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.

Thổi kèn đưa dâu trong đám cưới người Dao đỏ.

"Đừng thấy nhiều hoa mà phân tâm, đừng thấy nhiều bướm mà phản ý, hoa đẹp cũng chỉ hái một bông, bướm xinh cũng chỉ ghép một cặp". Tiếng kèn của người Dao đỏ ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên là niềm vui, niềm hạnh phúc lứa đôi nên chỉ sử dụng trong lễ cưới xin và lễ cấp sắc mà không sử dụng trong các lễ hội, ma chay như nhiều dân tộc khác.

Lễ mừng cơm mới đã thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng và trở thành sự kiện du lịch hằng năm.

Ở Yên Bái, người Mông có dân số khoảng trên 110.000 người, đứng thứ tư về số dân trong tỉnh gồm 4 nhóm chính là: Mông Hoa, Mông Đen, Mông Trắng và Mông Si. Trong đó, người Mông Hoa và Mông Si chiếm đa số và đều cư trú chủ yếu tập trung trên các triền núi cao ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu và các xã vùng cao huyện Văn Chấn, Văn Yên.

Các đội bóng chuyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên hăng hái tham gia Giải bóng chuyền do huyện tổ chức dịp đầu tháng 3, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/3/1947 - 15/3/2024), kỷ niệm 78 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên chú trọng công tác tuyên truyền, phát động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với nhiều hoạt động cụ thể, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục