Chung kết toàn quốc Sao Mai 2015: Thí sinh miền Bắc “áp đảo”

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/6/2015 | 7:50:35 AM

Có tới 15 thí sinh thuộc khu vực phía Bắc đã lọt vào chung kết toàn quốc cuộc thi Sao Mai 2015, trong khi miền Nam có 2 thí sinh và 3 giọng hát của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Cuộc thi Sao Mai 2015 cho thấy sự áp đảo về lượng của các thí sinh miền Bắc
Cuộc thi Sao Mai 2015 cho thấy sự áp đảo về lượng của các thí sinh miền Bắc

Đêm chung kết Sao Mai 2015 khu vực miền Bắc đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn tại sân khấu ngoài trời Đài truyền hình Việt Nam vào tối ngày 27-6. Nhiều gương mặt thực sự nổi trội như Lê Thị Dung, Giàng Hoa, Tiến Hưng, Lê Kim Long (thính phòng), Hồng Duyên, Nguyễn Thị Sông Thao, Thu Hằng (dân gian), Hồng Phi, Ngọc Lâm, Mai Diệu Ly, Hồng Ngọc (nhạc nhẹ). Có thể nói đây là những thí sinh xuất sắc góp phần tạo nên một diện mạo mới của Sao Mai 2015.

Các thí sinh năm nay, ngoài sở hững những giọng hát tốt, nền tảng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện thì còn là những ca sĩ có tư duy âm nhạc văn minh, mới mẻ và nhiều sáng tạo. Có thể thấy Lê Thị Dung, Giàng Hoa là hai giọng “nữ cao” đã hát rất hay những ca khúc mang âm hưởng thính phòng với cách hát opera thuần túy. Cả hai vòng thi, Lê Thị Dung đều thể hiện những ca khúc cách mạng quen thuộc nhưng đã thổi vào đó một luồng gió mới, đó là “Cô gái vót chông” (vòng loại) và “Cánh chim báo tin vui”.

Nếu như Lê Thị Dung chọn cả 2 ca khúc đều có tiết tấu nhanh thì Giàng Hoa – cô thí sinh dân tộc H’Mông lại chọn cả 2 bài có tiết tấu chậm, khoe được giọng hát và kỹ thuật hát thính phòng nổi trội, đó là “Miền xa thẳm” (vòng loại) và “Ở rừng nhớ anh” (đêm chung kết). Hai gương mặt này được đánh giá là những ứng viên “nặng ký” cho những ngôi vị cao ở dòng nhạc thính phòng năm nay.

Tiến Hưng và Lê Kim Long là hai giọng “nam trung” rất đẹp và nhiều cảm xúc. Họ không phải là những gương mặt mới vì từng thi Sao Mai và hiện đang là ca sỹ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bước vào cuộc thi, họ cũng đặt mình ở vạch xuất phát như các thí sinh khác.

Điều mới mẻ nhất của Dòng nhạc thính phòng năm là Ban tổ chức có thêm quy chế mới rằng, các thí sinh tham gia vòng chung kết toàn quốc sẽ được hát những ca khúc nước ngoài. Đây là tin vui với các thí sinh, bởi có nhiều giọng hát được đào tạo bài bản trong các trường nhạc, họ hát các “aria” rất thành thục và thể hiện được nhiều ca khúc opera quốc tế.

Ở dòng nhạc dân gian, các thí sinh cũng tạo được ấn tượng rất tốt. Hồng Duyên mang nhiều nét cá tính trong giọng hát và tư duy văn minh. Trong đêm chung kết, cô chọn ca khúc “Nhớ quê” (Tuấn Phương) và sử dụng chất liệu Chèo trong cách hát khiến ca khúc “đậm đặc” chất dân gian Bắc Bộ. Nguyễn Thị Sông Thao với cách hát dân gian truyền thống không nhiều sự phá cách, tạo nên sự ngọt ngào, sâu lắng. Nguyễn Thị Thu Hằng không có giọng hát kiểu “ngọt lịm”nhưng cô học trò của Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền này lại tạo được ấn tượng bởi sự trong sáng, hồn nhiên và mới mẻ trong lối hát dân ca vốn bị “đóng khung” bởi những cách hát mẫu mực của các nghệ sĩ đi trước. Đây là 3 trong số những thí sinh dòng nhạc dân gian khu vực phía Bắc sẽ là những “ẩn số” thú vị của mùa giải năm nay.
 
Dòng nhạc nhẹ với sự góp mặt của 4 thí sinh tham gia chung kết toàn quốc cho thấy khu vực miền Bắc không chỉ mạnh ở dòng thính phòng và dân gian. Hồng Phi, Ngọc Lâm và Diệu Ly là những gương mặt rất mới và rất trẻ. Họ đang ở độ tuổi hai mươi đầy năng lượng. Hồng Ngọc từng là thí sinh lọt top 12 Sao Mai điểm hẹn 2014 cũng được đánh giá là giọng ca tiềm năng. Họ đều chọn những ca khúc đáp ứng được yếu tố chuyên môn và giải trí, vì thế nghe khá lọt tai nhưng vẫn đảm bảo “khoe” được giọng và kỹ thuật thanh nhạc của mình.
 
Cùng với các thí sinh khu vực miền Nam, miền Trung - Tây Nguyên, các thí sinh ở khu vực miền Bắc sẽ cùng các giọng hát đến từ châu Âu sẽ trực tiếp tham gia tranh tài ở vòng chung kết toàn quốc, được tổ chức tại Hà Nội và cuối tháng 7 tới đây.

Vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2015 sẽ được khai mạc vào tối 26-7 tại Hà Nội và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam.

                                                             (Theo HNMO)

Các tin khác
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống tại lễ kỷ niệm 1085 năm vua Ngô Quyền định đô tại Cổ Loa.

Tối 19/4, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng vương, định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).

Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục