Những điều chưa biết về dòng nhạc Việt Nam đạt kỷ lục thế giới

  • Cập nhật: Thứ bảy, 5/9/2015 | 9:28:41 AM

Âm nhạc CROR của Tiến sĩ, nhà soạn nhạc Lê Văn Tuấn là một trong 5 kỷ lục thế giới vừa đươc Liên minh Kỷ lục thế giới trao bằng xác lập.

Cuốn sách còn là công trình nghiên cứu âm nhạc đôc đáo của Tiến sĩ Lê Văn Tuấn.
Cuốn sách còn là công trình nghiên cứu âm nhạc đôc đáo của Tiến sĩ Lê Văn Tuấn.

Đây là dòng nhạc có nội dung sáng tạo mới lạ nhất ở Việt Nam hiện nay, là sự kết hợp của 4 dòng nhạc chính thống: Clasic; Romantic; Opera và Rock, tạo thành một thế giới đại đồng trong âm nhạc. Sự hòa quyện của 4 dòng nhạc làm tỏa sáng lẫn nhau khiến người nghe cảm thấy rung động, trào dâng sảng khoái và có một cảm giác hoàn toàn khác lạ so với các dòng nhạc khác ngoài CROR.

Độc giả ký tên lên bìa sách “Giọt nước mắt cho đại dương và âm nhạc CROR”.

Âm nhạc CROR ra đời cách đây gần chục năm nhưng mãi đến đầu năm 2010 mới có dịp diễn tấu tại Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh và ngay lập tức chinh phục công chúng yêu nhạc, yêu những điều mới lạ trong âm thanh, âm vực…của một tác phẩm âm nhạc vừa là truyền thống vừa là tương lai.


Đại diện Liên minh kỷ lục thế giới trao bằng xác lập kỷ lục thế giới “Âm nhạc CROR” cho Tiến sĩ Lê Văn Tuấn.

Để xây dựng âm nhạc CROR thành một công trình sáng tạo độc đáo và tầm cỡ, Tiến sĩ Lê Văn Tuấn tiếp tục ra mắt cuốn sách “Giọt nước mắt cho đại dương và âm nhạc CROR” thu hút hàng triệu độc giả trên cả nước và thế giới bởi những lý thuyết nền tảng của âm nhạc CROR cực kỳ uyên thâm và sáng tạo. Cuốn sách đã được xác lập Kỷ lục châu Á về cả hai lĩnh vực nội dung và hình thức, được các chuyên gia âm nhạc quốc tế đánh giá cao. Tiếp đến là Liên minh Kỷ lục thế giới công nhận dựa trên nền tảng cấu trúc âm thanh của ba loại nhạc cụ, sự sáng tạo về một nghệ thuật mới, toàn diện tiết tấu, nhịp phách, về bè phối, dấu lặng, giai điệu…trong một không gian nhiều chiều của âm nhạc CROR.

Trong suốt cuộc đời của mình, tiến sĩ, nhà soạn nhạc Lê Văn Tuấn miệt mài ra đi để tìm đích đến cho mình, ông đam mê lao động và hiến dâng tất cả bản ngã của mình vào sáng tạo một thể loại âm nhạc mới để giải tỏa nội tâm, tình cảm sâu kín của số phận con người trước những hiểm họa khôn lường của chiến tranh hay những thảm họa thiên tai bão lũ, động đất, sóng thần...

Gia tài lớn nhất mà tiến sĩ Lê Văn Tuấn có được trong suốt những năm tháng miệt mài lao động chân chính, quên mình, đổ dồn mồ hôi và trí tuệ là ba kỷ lục: Việt Nam, châu Á, và thế giới cho âm nhạc CROR. Những gì gặt hái được chưa phải là đích đến, ông mong muốn nhiều năm sau và lâu hơn nữa, âm nhạc CROR sẽ ngự trị trong lòng người yêu nhạc trên khắp thế giới, để khơi dậy trong mỗi con người sự sáng tạo, tình yêu và những đêm mê vĩ đại.

(Theo CAND)

Các tin khác
Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.

Thổi kèn đưa dâu trong đám cưới người Dao đỏ.

"Đừng thấy nhiều hoa mà phân tâm, đừng thấy nhiều bướm mà phản ý, hoa đẹp cũng chỉ hái một bông, bướm xinh cũng chỉ ghép một cặp". Tiếng kèn của người Dao đỏ ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên là niềm vui, niềm hạnh phúc lứa đôi nên chỉ sử dụng trong lễ cưới xin và lễ cấp sắc mà không sử dụng trong các lễ hội, ma chay như nhiều dân tộc khác.

Lễ mừng cơm mới đã thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng và trở thành sự kiện du lịch hằng năm.

Ở Yên Bái, người Mông có dân số khoảng trên 110.000 người, đứng thứ tư về số dân trong tỉnh gồm 4 nhóm chính là: Mông Hoa, Mông Đen, Mông Trắng và Mông Si. Trong đó, người Mông Hoa và Mông Si chiếm đa số và đều cư trú chủ yếu tập trung trên các triền núi cao ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu và các xã vùng cao huyện Văn Chấn, Văn Yên.

Các đội bóng chuyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên hăng hái tham gia Giải bóng chuyền do huyện tổ chức dịp đầu tháng 3, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/3/1947 - 15/3/2024), kỷ niệm 78 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên chú trọng công tác tuyên truyền, phát động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với nhiều hoạt động cụ thể, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục