Đẩy mạnh tuyên truyền kỉ niệm 250 năm Ngày sinh Nguyễn Du

  • Cập nhật: Thứ bảy, 3/10/2015 | 9:39:43 AM

Các đơn vị của Bộ Văn hóa- Thể thao và Văn hóa (VHTT&DL) phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai công tác hướng tới Lễ kỉ niệm 250 năm Ngày sinh và Lễ vinh danh đại thi hào Nguyễn Du, Danh nhân Văn hóa thế giới.

Ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu tại cuộc họp.
Ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu tại cuộc họp.

Ngày 2/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Đặng Thị Bích Liên cùng Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Ban Tổ chức kỷ niệm 250 năm Ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du, Danh nhân Văn hóa thế giới (1765 - 2015).

Cùng dự có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Thế Kỷ; đại diện lãnh đạo Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Giáo sư Phong Lê, Phó Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam.

Giới thiệu tóm tắt tình hình triển khai các hoạt động kỷ niệm 250 năm Ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cho biết việc tổ chức họp báo, hội thảo quốc tế, Đề cương tuyên truyền kỉ niệm… đã được tiến hành.

Các đơn vị đã thực hiện những công việc liên quan như bảng pa nô tuyên truyền tấm lớn, tn 6.000 cuốn tài liệu tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh Nguyễn Du, tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều” rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh…

Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện xong phần tiền kỳ bộ phim tài liệu chính luận “Đại thi hào Nguyễn Du”. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Nguyễn Du (thuộc Hội Kiều học Việt Nam) đang thực hiện 1 bộ phim về Nguyễn Du từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Cả hai bộ phim này hiện đang trong giai đoạn làm hậu kỳ…

Tỉnh Hà Tĩnh đã chuẩn bị các điều kiện để tổ chức xét “Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Du” và nhiều công việc liên quan.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Đặng Thị Bích Liên đánh giá cao các bộ, ngành, đơn vị, tỉnh Hà Tĩnh trong việc triển khai chuẩn bị các hoạt động nhân dịp này.

Bà Đặng Thị Bích Liên đề nghị các cục, đơn vị của Bộ VHTT&DL phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức các nội dung trong Tuần Văn hóa & Du lịch tại Hà Tĩnh, đặc biệt tập trung vào lễ kỷ niệm.

Dự kiến Lễ kỉ niệm 250 năm Ngày sinh và  Lễ vinh danh Danh nhân Văn hóa thế giới Nguyễn Du được tổ chức tại TP. Hà Tĩnh từ ngày 3 đến ngày 5/12.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục