Đại sứ quán Đan Mạch trao giải cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2013 – 2015

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/11/2015 | 7:26:31 PM

Sáng 26/11, Dự án Hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch và Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã tổ chức Lễ trao giải cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2013 – 2015. 13 tác phẩm văn xuôi và tranh truyện đoạt giải được NXB Kim Đồng tuyển lựa in sách và ra mắt độc giả nhân dịp này.

Kết quả: 1. Ở thể loại truyện ngắn – Chủ đề "Gõ cửa trái tim" gồm:

- Giải Nhất: tác phẩm “Hoàng tử Rơm” của tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa
- Giải Nhì: tác phẩm “Mùa đông ở xóm chân cầu” – tác giả Trương Bảo Châu
- Giải Ba: tác phẩm “Tiền của thần cây’" -tác giả Võ Diệu Thanh
- 04 Giải Tư: Nhảy trên cạnh huyền (tác giả Nguyên Hương); Rít ơi (tác giả Nguyễn Mạnh Hà); Thung lũng đêm (tác giả Văn Thành Lê); Nhà Tình ở trong rừng (tác giả Du An).
2. Thể loại tranh truyện – chủ đề "Ngày tôi gặp...":
- Giải Nhất: tác phẩm “Người bạn tuyệt vời” - tranh và lời: Tạ Lan Hạnh.
- Giải Nhì: tác phẩm “Những ngón tay không vâng lời” - tranh và lời: Nguyễn Phương Thảo
- 03 Giải Tư: + “Thắt nơ cả thế giới” của Lại Hiền Lương
                  + “Kỳ nghỉ đáng nhớ” của Linh Vương
                  + “Bữa tiệc của vua Mèo” – tranh của Quang Phúc – , lời: Vũ Tường.

Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2013 – 2015 mở ra 2 chủ đề “Gõ cửa trái tim” với thể loại truyện ngắn dành cho độc giả lứa tuổi 10 -14, và “Ngày tôi gặp…” với thể loại truyện tranh dành cho độc giả lứa tuổi 5-6. Qua hai năm nỗ lực vận động các tác giả viết và vẽ cho thiếu nhi, Ban tổ chức Dự án đã nhận được gần 1000 tác phẩm. 70 tác phẩm lọt vào chung khảo, trong đó có 33 tác phẩm văn xuôi và 37 tác phẩm tranh truyện, thể hiện chất lượng vượt trội, khẳng định uy tín của giải thưởng.

Ở thể loại văn xuôi, nhà văn Trần Đức Tiến, Ủy viên Hội đồng Chung khảo khẳng định, “Gõ cửa trái tim”, một chủ đề chưa bao giờ cũ trong văn học, vừa dễ, vừa khó. Dễ bởi phạm vi thể hiện tương đối rộng lớn. Tình người bao la. Lòng trắc ẩn, sự đồng cảm, sẻ chia, tình yêu, tình bạn…Ngòi bút của người viết động vào đâu cũng không sợ lạc đề. Nhưng khó vì đòi hỏi sự chân thành, sự rung động sâu sắc từ trái tim của chính tác giả. Một chút dễ dãi, một chút hời hợt cũng có nguy cơ trở thành khiên cưỡng, thậm chí giả dối”.

Thể loại tranh truyện với chủ đề “Ngày tôi gặp…” đã thật sự khơi dậy cảm hứng sáng tác của các họa sĩ trẻ với những tác phẩm có nội dung sáng tạo và tranh minh họa đẹp phù hợp cho đối tượng bạn đọc nhỏ tuổi từ 3-6 tuổi.

Nói về mảng tranh truyện, bà Lê Thị Dắt, Giám đốc Dự án Hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch khẳng định: “Không chỉ khuôn trong phạm vi văn học, các cuộc vận động sáng tác trong nhiều năm qua cũng đã thu hút được nhiều họa sĩ trẻ tài năng với những sản phẩm truyện tranh đẹp và lôi cuốn. Thông qua những đường nét phóng khoáng mà không kém phần tinh tế, giản dị mà đầy sâu lắng…hòa quyện cùng màu sắc rực rỡ, tươi vui của đất trời, hoa lá, các em dễ dàng cảm nhận và tìm thấy nhiều điều thút vị.

Cũng tại Lễ trao giải cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2013 – 2015, Dự án Hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch và NXB Kim Đồng cũng giới thiệu với độc gỉả 7 tuyển tập xuất sắc được tuyển chọn từ hơn 50 tác phẩm đoạt giải Vận động sáng tác qua các năm, với phần minh họa mới mẻ, ấn tượng và thu hút: Ngôi nhà ấm áp, Lời cảm ơn, Người bạn đầu tiên, Trong lòng mẹ thiên nhiên, Một chuyến đi, Lễ Tết quê hương, Trái đất là một vòng tròn…

(Theo HNMO)

Các tin khác
Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, dàn dựng công phu, mang đậm giá trị truyền thống, tôn vinh Hát Xoan Phú Thọ – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Tối 14/4 (tức mùng 6/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hội Xoan 2024 - Miền Di sản”.

Lễ khai hội Bạch Đằng 2024 và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khúc tráng ca Bạch Đằng”.

Tối 14/4, Lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm 2024 chính thức diễn ra tại đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng (phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Nhà báo Thái Duy.

Nhà báo Thái Duy, tác giả của cuốn sách 'Sống như Anh' và 'Đổi mới ở Việt Nam - nhớ lại và suy ngẫm, Khoán chui hay là chết...' đã qua đời ở tuổi 99.

Phong trào thể dục thể thao luôn được các đoàn viên Công đoàn thị trấn Cổ Phúc tham gia nhiệt tình, sôi nổi.

Những năm gần đây, Công đoàn cơ sở (CĐCS) thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã tập trung đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (VHVN-TDTT) trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục