Chương trình nghệ thuật "Ngày hội non sông" chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/5/2016 | 2:24:05 PM

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định phê duyệt kịch bản chương trình nghệ thuật "Ngày hội non sông" chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt nhằm chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; cổ vũ, động viên đối với cử tri Hà Nội và cả nước, phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Chương trình tập hợp các tác phẩm nghệ thuật viết về Quốc hội và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp có chất lượng cao, đã đoạt giải trong Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội Việt Nam đan xen với các tác phẩm nghệ thuật về Đảng và Bác Hồ là những sáng tác mới ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Chương trình sẽ sử dụng lực lượng diễn viên múa làm sợi dây xâu chuỗi, kết hợp với dẫn dắt của lời bình tạo ra một chương trình có chất lượng, mới mẻ nhưng vẫn gắn chặt với truyền thống nhằm thể hiện sự hòa nhịp quá khứ, hiện tại và sự tiếp nối không ngừng nghỉ trong lịch sử và văn hóa Việt Nam theo chủ đề "Ngày hội non sông".

Được biết, chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: Trọng Tấn, Đăng Dương, Anh Thơ, Tân Nhàn..., diễn viên các nhà hát, đoàn nghệ thuật, Trường đào tạo nghệ thuật Trung ương, lực lượng vũ trang và một số vũ đoàn, nhóm Hiphop Hà Nội và các đơn vị nghệ thuật trên cả nước.

(Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục