Hoa hậu Việt Nam 2016 bắt đầu vòng chung khảo khu vực phía Nam

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/5/2016 | 2:04:54 PM

Tối 24-5, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông báo việc tổ chức vòng chung khảo khu vực phía Nam.

Hoa hậu Pháp 2014 - Flora Coquerel.
Hoa hậu Pháp 2014 - Flora Coquerel.

Tham dự buổi họp báo, ngoài thành phần Bna tổ chức, Ban giám khảo (BTC, BGK) còn có mặt nhiều hoa hậu, á hậu, người đẹp, người mẫu nổi bật hiện nay, như: đương kim Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Thùy Dung, người mẫu Hà Anh, Mỹ Nhân... Đặc biệt có sự xuất hiện của Hoa hậu Pháp 2014 - Flora Coquerel.
 
Cũng trong buổi họp báo này, BTC chính thức công bố 4 trong tổng số 7 gương mặt BGK cuộc thi, gồm: Nhà sử học Dương Trung Quốc - giữ cương vị trưởng BGK, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, NSND Hà Thế Dũng, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam.

Vòng chung khảo khu vực phía Nam sẽ diễn ra từ ngày 6-6 đến ngày 12-6 tại Nhà hát Hòa Bình và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.

30 thí sinh lọt vào vòng chung khảo sẽ tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện. Song song đó, các thí sinh còn tham gia thực hiện hai bộ ảnh trong trang phục áo dài và bikini. BGK sẽ chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết, diễn ra vào trung tuần tháng 8-2016 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Năm nay, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ có hai hoạt động được xem là điểm nhấn chính: Người đẹp nhân ái và Người đẹp truyền thông. Sẽ có khoảng từ 5 đến 7 tỷ đồng để các người đẹp lên kế hoạch làm từ thiện và ai có kế hoạch tốt nhất, hiệu quả nhất sẽ dành danh hiệu Người đẹp nhân ái. Còn danh hiệu Người đẹp truyền thông sẽ thuộc về nhan sắc nào có dự án thuyết phục về việc quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước. Hai người đẹp dành giải thưởng, đương nhiên có mặt trong top 5 của cuộc thi.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận phần âm nhạc, siêu mẫu Hà Anh phụ trách đạo diễn catwalk và đạo diễn Hoàng Nhật Nam sẽ là tổng đạo diễn chương trình.

Thí sinh đạt danh hiệu Hoa hậu sẽ nhận giải thưởng tiền mặt là 500 triệu đồng. Á hậu 1 nhận 300 triệu, Á hậu 2 nhận 200 triệu và 50 triệu đồng/giải đối với các giải phụ.

Một số hình ảnh trong buổi họp báo:

Hoa hậu Kỳ Duyên và hoa hậu Thùy Dung tại buổi họp báo. Ảnh: LÊ CHÍ LINH

Hoa hậu Pháp Flora Coquerel

Hoa hậu Thùy Dung

MC Hoàng Oanh

Người mẫu Mỹ Nhân

(Theo SGGP)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục