Lào giành giải nhất cuộc thi tìm hiểu kiến thức ASEAN lần thứ 7

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/8/2016 | 8:57:46 AM

Ngày 24/8, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra cuộc thi tìm hiểu kiến thức ASEAN cấp khu vực lần thứ 7.

Lào giành giải nhất cuộc thi ASEAN Quiz lần thứ 7.
Lào giành giải nhất cuộc thi ASEAN Quiz lần thứ 7.

Đây là cuộc thi đầu tiên kể từ khi Cộng đồng ASEAN ra đời vào ngày 31/12/2015.

Cuộc thi dành cho học sinh trung học phổ thông các nước ASEAN thể hiện sự hiểu biết về tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, an ninh, xã hội, hợp tác ngoại khối cho tới thông tin về mỗi quốc gia thành viên của ASEAN.

Tham dự cuộc thi có 30 thí sinh ở lứa tuổi trung học phổ thông đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN.

Đây là những học sinh đã giành chiến thắng trong các cuộc thi ASEAN Quiz lần thứ 7 cấp quốc gia. Các thí sinh phải trải qua 4 vòng thi với 80 câu hỏi bằng tiếng Anh tập trung vào các chủ đề chính như kinh tế, chính trị, an ninh, văn hóa-xã hội và kiến thức chung về ASEAN.

Kết quả chung cuộc, đội tuyển Lào đã xuất sắc vượt qua các đội tuyển khác giành giải nhất cuộc thi ASEAN Quiz lần thứ 7 với số điểm 415, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Phillipines tới 130 điểm.

Đại diện của đội Việt Nam tham dự kỳ thi năm nay là 3 học sinh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.

Đây cũng là lần thứ 3, các học sinh trường Lê Quý Đôn giành quyền đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi cấp khu vực.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin-Văn hóa và Du lịch Lào Buangeun Saphuvong, cuộc thi ASEAN Quiz lần thứ 7 do Lào đăng cai tổ chức là một hoạt động trong khuôn khổ hợp tác của trụ cột Văn hóa-Xã hội ASEAN.

Thông qua các câu hỏi và câu trả lời của cuộc thi, các thí sinh tham dự tăng thêm sự hiểu biết về lịch sử hình thành, sự phát triển về lịch sử, văn hóa, chính trị và kinh tế trong khu vực.

Đây cũng là dịp để các bạn học sinh trong khối các nước thành viên giao lưu kết bạn, nâng cao kỹ năng thông tin tuyên truyền, giao lưu văn hóa.

Cuộc thi tìm hiểu ASEAN ASEAN Quiz nằm trong khuôn khổ dự án của Ủy ban Văn hóa Thông tin ASEAN (ASEAN COCI) nhằm tăng cường hiểu biết chung về đất nước, con người, văn hóa, kinh tế, chính trị của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2002 tại Thái Lan, ASEAN Quiz được phát sóng trên truyền hình tại tất cả các nước ASEAN và là một trong những hoạt động hữu hiệu nhất giúp kết nối giới trẻ ASEAN.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục