Hơn 200 tài liệu xuất hiện tại triển lãm về Châu bản, Mộc bản

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/8/2016 | 3:26:36 PM

Sáng 25-8, tại thành phố Đà Lạt(Lâm Đồng), Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Bộ Nội vụ) tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề "Di sản tư liệu thế giới Châu bản, Mộc bản - Giá trị lịch sử từ ký ức".

Khách tham quan tại triển lãm.
Khách tham quan tại triển lãm.

Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu phiên bản Mộc bản và Châu bản tiêu biểu được chia làm hai không gian trưng bày là trong nhà và ngoài trời, với các chủ đề chính như: chính trị - xã hội, văn thơ, ngôn ngữ, văn tự, văn hóa - giáo dục, tôn giáo - tư tưởng - triết học, quân sự - pháp chế, địa lý, lịch sử...

Bản dập Mộc bản ghi chép về Chiếu dời đô của vua Lý Công Uẩn, năm 1010

Bản tấu của bộ Công về kết quả đi khảo sát và vẽ bản đồ ở Hoàng Sa năm Minh Mệnh thứ 19 (1838)

Bản in từ Mộc bản về các vấn đề quân sự, pháp chế

Bản in nghệ thuật san sắc trên Mộc bản

Khu trưng bày phiên bản Mộc bản triều Nguyễn về tôn giáo, tín ngưỡng, triết học

Theo ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ), Mộc bản và Châu bản triều Nguyễn được đánh giá có hình thức ngự phê độc đáo, hệ thống ấn chương phong phú, nghệ thuật điêu khắc chữ điêu luyện, tinh xảo, có tính xác thực, duy nhất và có tầm ảnh hưởng quốc tế.

Trước những giá trị vô cùng to lớn của hai bộ tư liệu trên, UNESCO đã vinh danh Mộc bản triều Nguyễn là Di sản tư liệu thế giới vào ngày 31-7-2009, và Châu bản triều Nguyễn là Di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào ngày 14-5-2014.

Triển lãm cũng sẽ giúp người xem có thể hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và quá trình hoạt động của cơ quan chịu trách nhiệm biên soạn và san khắc quốc sử của Quốc Sử quán, triều đình nhà Nguyễn.

Hiện nay, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đang giữ gìn, bảo quản 34.619 tấm mộc bản triều Nguyễn.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục