Người đẹp Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/8/2016 | 2:59:16 PM

Vượt qua 29 “đối thủ,” thí sinh Đỗ Mỹ Linh đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2016, trong đêm chung kết diễn ra tối qua (28/8), tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Tân Hoa hậu nhận vương miện từ ban tổ chức.
Tân Hoa hậu nhận vương miện từ ban tổ chức.

Đỗ Mỹ Linh cao 1m71, nặng 52 kg, có số đo ba vòng 87-61-94 cm và sở hữu gương mặt khả ái. Ngoài đời, cô sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội được thầy cô và bạn bè yêu mến nhờ giọng hát hay và cá tính hoạt bát, năng nổ với các phong trào. Trước đó, Linh từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 và góp mặt ở top 15.

Với câu hỏi “Nhiều bạn trẻ lấy việc làm việc hết mình, hưởng thụ tối đa làm phương châm sống. Bạn có đồng tình với phương châm đó không?” Mỹ Linh đã không đắn đo trả lời: “Tôi băn khoăn với chữ hưởng thụ. Nếu có thể tôi muốn thay bằng từ tận hưởng. Bởi khi mình đã làm hết mình, mình xứng đáng có kết quả để tận hưởng công việc mình đã làm.”


                           Top 3 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2016.

Danh hiệu Á hậu 1 đã thuộc về thí sinh Ngô Thanh Thanh Tú (SBD 246), sinh viên trường Học viện Ngoại giao, sinh năm 1994, cao 1m80, số đo 3 vòng: 81-62-99cm. Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về thí sinh Huỳnh Thị Thùy Dung (SBD 015), sinh viên trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh, sinh năm 1996, cao 1m71, số đo 3 vòng: 84-62-90cm.

Với chủ đề "Ngọc Viễn Đông" chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2016 được tổ chức trang trọng vào tối 28/8, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tân Hoa Hậu Việt Nam 2016 được trao tặng nhiều giải thưởng giá trị, như vương miện do Long Beach Pearl thiết kế, chế tác trị giá 2,2 tỷ đồng; đôi giày 200 triệu đồng; 500 triệu đồng tiền mặt; trải nghiệm cuộc sống tại căn hộ 5 sao River City suốt nhiệm kỳ 2 năm.

Hai Á hậu nhận giải thưởng tiền mặt lần lượt là 300 triệu đồng và 250 triệu đồng.

Đặc biệt, Tốp 3 Hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ có chuyến đi trải nghiệm, giao lưu tại hai thành phố Fukuoka và Nagasaki (Nhật Bản).

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao các giải phụ: Người đẹp khả ái - TrầnTố Như; Người đẹp truyền thông - Phùng Bảo Ngọc Vân; Trang phục dạ hội đẹp nhất - Trần Thị Thu Hiền; Mái tóc đẹp nhất - Hoàng Thị Quỳnh Loan; Trang phục áo dài - Bùi Nữ Kiều Vỹ; Người đẹp biển - Đào Thị Hà; Người đẹp tài năng - Huỳnh Thị Thùy Dung; Người đẹp có làn da đẹp nhất - Sái Thị Hương Ly; Người đẹp nhân ái - Phạm Thủy Tiên.

Điểm đặc biệt của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm nay là đẩy mạnh những dự án có ý nghĩa xã hội, nhân văn cao như: "Người đẹp nhân ái," "Người đẹp truyền thông" với mong muốn tìm kiếm, tôn vinh nhan sắc Việt, không chỉ ở ngoại hình mà còn thể hiện ở thể trí thức, tấm lòng nhân ái luôn hướng về cộng đồng.

Bên cạnh các phần thi trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội, ứng xử ... của các thí sinh, các nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng của Việt Nam như Thu Minh, Tóc Tiên, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và ca sỹ, diễn viên Hàn Quốc Bi Rain đã đem đến một đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam đầy sôi động, hiện đại...

Top 5 chung cuộc.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục