Triển lãm tranh ảnh nghệ thuật “Đất và người Yên Bái” tại thị xã Nghĩa Lộ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/9/2016 | 2:24:46 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 16/9, tại Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh, UBND thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, Thư viện tỉnh Yên Bái tổ chức  Triển lãm tranh ảnh nghệ thuật “Đất và người Yên Bái”, trưng bày sách, tạp chí với chủ đề “Lung linh sắc màu Tây Bắc” và “Yên Bái - điểm hẹn du lịch”.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình kỷ niệm 45 năm thành lập thị xã Nghĩa Lộ và Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2016.

>>Khám phá vẻ đẹp Yên Bái

Triển lãm tranh ảnh nghệ thuật “Đất và người Yên Bái” có hàng trăm tác phẩm ảnh của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng Yên Bái như: Thanh Miền, Tuấn Nghĩa, Hoàng Đô, Vũ Chiến, Tiến Hùng, Thái Hoàng, Hiền Lương, Thi Nguyễn…

Mỗi tác phẩm ảnh, các tác giả đều muốn gửi gắm đến các du khách trong nước, quốc tế về vẻ đẹp của thiên nhiên núi rừng tây Bắc và sự hồn hậu, chất phát, mến khách của con người Yên Bái đến du khách khi đến thăm quan, du lịch Tuần lễ Du lịch - văn hóa Mường Lò 2016.

Các em học sinh đọc sách tại nơi trung bày sách tạp chí của Thư viện tỉnh tại Triển lãm.

Cũng tại đây, xe thư viện lưu động của Thư viện tỉnh đã trưng bày rất nhiều tài liệu, sách báo với chủ đề “Lung linh sắc màu Tây Bắc” và “Yên Bái - điểm hẹn du lịch” nhằm cung cấp những thông tin, hiểu biết cho du khách khi đến tham quan, tìm hiểu về bản sắc văn hóa, con người cũng như các điểm du lịch hấp dẫn của Yên Bái.

Trần Ngọc - Hà Linh

Các tin khác
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống tại lễ kỷ niệm 1085 năm vua Ngô Quyền định đô tại Cổ Loa.

Tối 19/4, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng vương, định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).

Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục