Điện ảnh châu Á đại thắng tại Liên hoan phim quốc tế San Sebastian

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/9/2016 | 12:12:57 PM

Điện ảnh châu Á đã chiếm thế thượng phong tại Lễ trao giải Liên hoan phim quốc tế San Sebastian khi đạo diễn Trung Quốc Phùng Tiểu Cương giành giải "Vỏ sò vàng" với bộ phim “Tôi không phải là Phan Kim Liên” còn Phạm Băng Băng được vinh danh với giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ bộ phim này.

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng, đạo diễn Phùng Tiểu Cương và nam diễn viên chính Wang Lei phim
Nữ diễn viên Phạm Băng Băng, đạo diễn Phùng Tiểu Cương và nam diễn viên chính Wang Lei phim "Tôi không phải Phan Kim Liên" trong buổi ra mắt phim bộ phim.

Trong bộ phim hài châm biếm này, Phạm Băng Băng vào vai một phụ nữ nông thôn lam lũ vướng vào vòng kiện tụng khắp các cấp chính quyền Trung Quốc suốt 20 năm. Từ đây, mặt trái của bộ máy quan liêu cũng như quan niệm trọng nam khinh trong một bộ phận xã hội bị phơi bày.

“Tôi không phải là Phan Kim Liên” với tựa tiếng Anh là “I am not Madame Bovary” đã gây chú ý lớn hồi đầu tháng này khi được chiếu tại Liên hoan phim Toronto (Canada) và được Ban giám khảo quốc tế ca ngợi rằng tác phẩm điện ảnh này "đã vẽ nên bức tranh đầy ý nghĩa về cuộc đấu tranh không cân sức giữa một người phụ nữ và hệ thống pháp luật Trung Quốc."

Trong số các giải thưởng khác được trao cuối tuần qua, nhà làm phim Hàn Quốc Hong Sang-Soo giành giải Đạo diễn xuất sắc với tác phẩm hài “Yourself and Yours” (Chính bạn và bạn), kể về cuộc phiêu lưu của một họa sỹ tìm cách giành lại bạn gái của mình.

Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất (Vỏ sò bạc) đã được trao cho nam diễn viên Tây Ban Nha Eduard Fernandez trong phim "Smoke and Mirrors" (Khói và gương). Bộ phim kể về cuộc sống của điệp viên Tây Ban Nha có thật Francisco Paesa.

Hạng mục Latin Horizons dành cho các tác phẩm phim Mỹ Latinh đã vinh danh “Rara” của đạo diễn người Chile Pepa San Martin. Phim kể về cuộc đấu tranh của một nữ thẩm phán đồng tính mất quyền nuôi các con gái vì khuynh hướng tình dục của mình.

Lễ trao giải lần thứ 64 đã được tổ chức tại khu nghỉ mát bên bờ biển của Tây Ban Nha với sự góp mặt của 17 phim đến từ Trung Quốc, Tây Ban Nha, Argentina, Chile, Pháp, Anh, Mỹ, Thụy Điển, Iceland, Ba Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Lễ rước Mẫu sang sông trong Lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Việc bảo tồn và khai thác hiệu quả giá trị văn hoá bản địa đã trở thành một xu hướng quan trọng trong việc phát triển du lịch bền vững. Với sự đa dạng về văn hóa bản địa, Yên Bái không chỉ thu hút du khách, bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn là một điểm đến lý tưởng để khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo của địa phương.

Độc giả nhỏ tuổi lựa chọn các ấn phẩm tại Phố sách Hà Nội.

Hôm nay (21-4), đánh dấu 10 năm nước ta tổ chức Ngày Sách Việt Nam (2014-2024) và sau này được nâng tầm lên là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (từ năm 2022).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục