Tiếp tục ngừng phát sóng truyền hình analog tại 7 tỉnh

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/10/2016 | 5:37:20 PM

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng kết giai đoạn 1 của Đề án số hóa truyền hình và chuẩn bị triển khai giai đoạn 2. Trong giai đoạn đầu của Đề án, 5 tỉnh, thành phố lớn gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ đã hoàn thành truyền hình số hóa và ngưng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất.

Ở giai đoạn 2 của Đề án, 25 tỉnh, thành phố sẽ tắt truyền hình analog; trong đó 7 tỉnh gồm Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Vĩnh Long và Hậu Giang sẽ ngưng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất vào ngày 31/12/2016.

Báo cáo kết quả giai đoạn 1 của đề án, Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện Lê Văn Tuấn cho biết: Việc phủ sóng truyền hình số tại 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh lân cận đã được thực hiện theo đúng lộ trình.

Vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 hiện nay đã lớn hơn hoặc bằng vùng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất. Tại phần lớn các địa bàn đã phủ sóng truyền hình số mặt đất, người dân có thể thu được từ 26 -70 kênh chương trình. Chất lượng, số lượng các kênh chương trình truyền hình đã được nâng cao rõ rệt...

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đánh giá: Giai đoạn 1 của Đề án thành công tốt đẹp là nhờ một phần rất lớn vào hiệu quả tuyên truyền tích cực, sáng tạo của các cơ quan báo chí, truyền hình. Các doanh nghiệp tích cực triển khai phủ sóng, đáp ứng yêu cầu diện tích vùng phủ sóng cũng như chất lượng thu phát. Người dân tại các địa phương đều ủng hộ vì thấy rõ ưu điểm của truyền hình số so với truyền hình analog.

Đây chính là điều kiện quyết định và là thước đo đánh giá thành công của giai đoạn 1. Công tác hỗ trợ đầu thu cho người nghèo được thực hiện đúng đối tượng và kịp thời. Người dân cũng lựa chọn được ti vi tích hợp đầu thu truyền hình số thích hợp trên thị trường...

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu: Trong giai đoạn 2, các đơn vị cần đảm bảo đúng 24 giờ ngày 31/12 sẽ tắt truyền hình analog tại 7 tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Vĩnh Long và Hậu Giang.

15 tỉnh (Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tầu, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang) sẽ tiến hành ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ ngày 1/7/2017. Nếu địa phương nào đủ điều kiện để tắt sớm hơn thì nên tiến hành ngưng phát sóng trước thời hạn trên...

Giai đoạn 2 của dự án được nhận định sẽ thuận lợi hơn vì giai đoạn đầu đã thành công và được người dân ủng hộ. Tuy nhiên, giai đoạn 2 lại được thực hiện trên diện rộng là tại 25 địa phương; trong đó nhiều địa phương khó khăn, có địa hình thuộc loại "vùng lõm" khó triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, số lượng người nghèo ở các địa phương này khá lớn.

Do đó, việc thống kê số lượng hộ nghèo để hỗ trợ đầu thu cần được tiến hành sớm, rõ ràng, minh bạch. Việc tuyên truyền cho người dân cần tiến hành sớm với hình thức ngắn gọn, dễ hiểu, không dùng từ kỹ thuật, sử dụng tờ rơi… với những đối tượng vùng sâu, vùng xa.

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Bộ Tài chính xem xét lại mức thuế 35% đang áp đối với mặt hàng đầu thu truyền hình số mặt đất, có điều chỉnh giảm hợp lý để hỗ trợ thực hiện đề án trong giai đoạn sắp tới...

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục