61 tác phẩm, cụm tác phẩm đạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần thứ nhất

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/11/2016 | 2:48:31 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 24/11, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ tổng kết và trao tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái 5 năm lần thứ nhất. Đây là lần đầu tiên, tỉnh tổ chức xét tặng và trao giải thưởng này.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhà văn Tùng Điển trao giải A cho các tác giả.
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhà văn Tùng Điển trao giải A cho các tác giả.

>>Một dấu mốc quan trọng của văn học - nghệ thuật Yên Bái

Dự Lễ tổng kết và trao Giải thưởng có các đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nhà văn Tùng Điển - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Tham dự Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái 5 năm lần thứ nhất có 191 tác phẩm, cụm tác phẩm của 87 tác giả và nhóm tác giả tham dự đúng quy chế. Gồm: 14 tác phẩm văn xuôi của 14 tác giả; 16 tác phẩm thơ của 15 tác giả; 24 tác phẩm mỹ thuật của 12 tác giả; 73 tác phẩm nhiếp ảnh của 10 tác giả; 25 tác phẩm âm nhạc của 9 tác giả; 3 tác phẩm văn hóa dân gian của 3 tác giả, nhóm tác giả; 16 tác phẩm biểu diễn - sân khấu - múa của 7 tác giả; 8 tác phẩm điện ảnh- truyền hình của 5 tác giả, nhóm tác giả; 12 tác phẩm kiến trúc của 12 tác giả và nhóm tác giả.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhà văn Tùng Điển trao giải B cho nhóm tác giả Hoàng Hạnh - Lò Văn Biến- Nguyễn Mạnh Hùng (từ thứ 2 phải sang).

Hội đồng chấm chung khảo đã xét chọn và trình lên Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái 5 năm lần thứ nhất cho 61 tác phẩm, cụm tác phẩm gồm 7 tác phẩm, cụm tác phẩm xếp loại A; 16 tác phẩm, cụm tác phẩm xếp loại B; 19 tác phẩm, cụm tác phẩm xếp loại C; 19 tác phẩm, cụm tác phẩm xếp loại Khuyến khích.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái sẽ được định kỳ 5 năm xét một lần do UBND tỉnh Yên Bái trao tặng. Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức xét tặng và trao giải thưởng, nhằm tôn vinh các công trình văn học, nghệ thuật về tỉnh Yên Bái hoặc do các tác giả là người Yên Bái sáng tác, nên các tác phẩm được xét là tác phẩm công bố trong khoảng thời gian 60 năm qua, từ năm 1954 đến năm 2015.

Tác giả ảnh Nguyễn Thanh Miền - Báo Yên Bái nhận giải A, Giải thưởng VHNT tỉnh 5 năm lần thứ nhất.

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao Giải thưởng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo của các văn nghệ sỹ thời gian qua và ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Hội đồng chấm giải.

Những tác phẩm tham dự và đạt giải là những tác phẩm tiêu biểu của mỗi tác giả. Các tác phẩm đoạt giải ở tất cả các chuyên ngành đã thể hiện tính chân thực, tính dân tộc, tính nhân văn, tính giáo dục sâu sắc, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải C cho các tác giả. 

Để phát huy giá trị của Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái 5 năm lần thứ nhất và tiếp tục phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái, đồng chí đề nghị Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh và các văn nghệ sỹ, các tác giả tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Bộ Chính trị về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết số 23- NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 33-NQ/TW (Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhằm phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật giá trị, góp phần xây dựng và gìn giữ nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo đúng định hướng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí nhấn mạnh, phấn đấu có nhiều tác giả, tác phẩm xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, có ảnh hưởng sâu rộng trong công chúng, phản ánh lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng cũng như phản ánh quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Yên Bái, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Thanh Ba

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục