Trao giải thưởng sáng tác mẫu biểu trưng năm APEC 2017 tại Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/1/2017 | 9:12:44 AM

Chiều 16/1, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao giải thưởng cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng năm APEC Việt Nam 2017.

Tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, Phó trưởng Tiểu ban Tuyên truyền, Văn hóa - Ủy ban Quốc gia APEC 2017 đã trao giải nhất (kèm theo 30 triệu đồng) cho thiết kế mã số MB2017/3 của nhóm tác giả thuộc Công ty Mark&B.

Thiết kế là tập hợp những hình chuyển động xoay quanh tâm, được cách điệu từ hình tượng mái chèo và chim Lạc trên trống đồng Đông Sơn truyền thống của Việt Nam, với 21 tia mặt trời hội tụ và lan tỏa được vẽ cách điệu thành 7 con chim Lạc thể hiện cho 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Ba màu xanh nước biển, đỏ và vàng thể hiện cho ba trụ cột hợp tác APEC. Đồng thời, màu đỏ và vàng cũng là màu quốc kỳ Việt Nam. Kết cấu bố cục chuyển động tròn gợi hình ảnh turbin phản lực, thể hiện sự năng động của APEC.

Ban tổ chức cũng trao 2 giải Khuyến khích, mỗi giải kèm theo 7 triệu đồng cho thiết kế mã số 11272 của tác giả Phạm Tam (Thành phố Hồ Chí Minh) và thiết kế mã số 21296 của tác giả Trần Hoài Đức (Hà Nội).

Thiết kế logo APEC 2017 là một trong những nhiệm vụ được Ủy ban Quốc gia APEC 2017 giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện sớm. Từ đầu năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi sáng tác logo APEC.

Ban Tổ chức đã nhận được 234 bài dự thi của 92 tác giả thuộc 20 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Bộ Ngoại giao đã thành lập Hội đồng nghệ thuật chấm chọn thiết kế mẫu biểu trưng APEC 2017.

Sau ba phiên làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn được ba mẫu thiết kế vào chung khảo.

Ba mẫu thiết kế đã đáp ứng được các tiêu chí đề ra đối với mẫu biểu trưng năm APEC 2017, có tính sáng tạo, không trùng lặp với các kỳ hội nghị trước, đảm bảo tuân thủ quy định quốc tế và trong nước về sở hữu trí tuệ, bản quyền.

Ngôn ngữ đồ họa ấn tượng, có tính khả thi khi triển khai in ấn và phục vụ các nội dung tuyên truyền khác.

Kết quả, mẫu thiết kế mã số MB2017/3 đã được trao giải nhất và được chọn là mẫu biểu trưng chính thức của năm APEC Việt Nam 2017.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục