Đối thoại trực tuyến “Yên Bái, tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội”

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/2/2017 | 10:20:34 AM

YênBái - YBĐT - Sáng ngày 15/2, Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc đối thoại trực tuyến với nhân dân về chủ đề “Yên Bái, tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội”. 

Lãnh dạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối thoại trực tuyến với nhân dân.
Lãnh dạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối thoại trực tuyến với nhân dân.

Tại cuộc đối thoại có 13 ý kiến tham gia và đặt câu hỏi trực tiếp đến Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh thông qua điện thoại, qua địa chỉ thư điện tử và gửi trực tiếp trên trang chủ Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Trong thời gian đối thoại, đồng chí Nguyễn Lâm Tới - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trực tiếp trả lời các câu hỏi của người dân về những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức và quản lý lễ hội như: công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2017; vấn đề dừng cấp phép tổ chức lễ hội chọi trâu tại một số địa phương; nghi lễ treo trâu tại đền Đông Cuông; các giải pháp giải quyết dứt điểm các hành vi vi phạm tại di tích, danh lam thắng cảnh; việc thanh tra, kiểm tra các lễ hội; các giải pháp để tạo điều kiện quảng bá, thu hút khách du lịch đến với Yên Bái trong thời gian tới...

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cung cấp một số thông tin đến nhân dân về các di tích đình, đền, chùa đã được xếp hạng, các lễ hội được cấp phép tổ chức và lễ hội được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia trên địa bàn.

Cuộc đối thoại đã thông tin kịp thời và giải đáp thắc mắc, kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến việc tổ chức, quản lý lễ hội tỉnh Yên Bái.

Lê Thương

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục