Phạm Băng Băng đăng quang Ảnh hậu tại Giải thưởng điện ảnh châu Á
- Cập nhật: Thứ tư, 22/3/2017 | 3:54:44 PM
Ngày 21-3, tại lễ trao giải thưởng điện ảnh châu Á lần thứ 11 (11th Asian Film Awards) ở Hong Kong, Phạm Băng Băng với vai Lý Tuyết Liên trong phim "Tôi không phải là Phan Kim Liên" đăng quang Ảnh hậu.
Phạm Băng Băng đăng quang Ảnh hậu tại giải thưởng điện ảnh châu Á . (Ảnh hậu Phạm Băng Băng và Ảnh đế Asano Tadanobu (Nhật Bản)
|
Bộ phim Tôi không phải là Phan Kim Liên đã giành chiến thắng với ba giải thưởng, gồm: Phim truyện hay nhất, Nữ diễn viên xuất sắc và Quay phim xuất sắc.
Với vai cô gái nhà quê có tạo hình xấu xí trong phim Tôi không phải là Phan Kim Liên, Phạm Băng Băng đã qua mặt các ứng cử viên “nặng ký” như Huệ Anh Hồng, Son Ye Jin... trở thành tân Ảnh hậu.
Đây là lần thứ hai Phạm Băng Băng nhờ vai diễn trong phim "Tôi không phải là Phan Kim Liên" đoạt danh hiệu Ảnh hậu sau lần đăng quang tại Liên hoan phim quốc tế San Sebastián lần thứ 64 của Tây Ban Nha.
Lên sân khấu nhận giải, Phạm Băng Băng đã bày tỏ sự cảm kích đối với đạo diễn Phùng Tiểu Cương: “Cách nay 12 năm, đạo diễn Phùng đã dẫn dắt tôi đến với điện ảnh qua bộ phim Điện thoại di động, khiến tôi dâng trào cảm xúc sâu sắc đối với môn nghệ thuật thứ 7 này. 12 năm sau, đạo diễn Phùng đã cho tôi cơ hội tạo bước đột phá trong diễn xuất”.
Nam diễn viên Nhật Bản Asano Tadanobu với bộ phim Chiếc dương cầm không vang, đã “hạ gục” các đối thủ như Phạm Vỹ, Gong Yoo, Hứa Quán Văn… đăng quang Ảnh đế.
Bộ phim Cô hầu gái (The Handmaiden) của đạo diễn Park Chan Wook, một tác phẩm lấy đề tài đồng tính nữ của điện ảnh Hàn Quốc, đã gây chú ý tại LHP năm nay với bốn giải thưởng: Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Gương mặt triển vọng, Tạo hình xuất sắc và Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc.
Nữ diễn viên Kim Tae Ri sinh năm 1990, nhờ vai cô hầu Sook Hee trong phim Cô hầu gái đánh bại Lâm Doãn, Hồ Tử Đồng… đoạt giải Diễn viên triển vọng, và đây là lần thứ hai cô đoạt giải thưởng cùng hạng mục sau LHP Blue Dragon Film Awards lần thứ 37 (2016).
Kết quả giải thưởng điện ảnh châu Á lần thứ 11
Phim truyện hay nhất: Tôi không phải là Phan Kim Liên - Trung Quốc
Đạo diễn xuất sắc: Na Hong Jin (phim Tiếng khóc) - Hàn Quốc
Biên kịch xuất sắc: Asghar Farhadi (phim Nhân viên tiếp thị) - Iran
Nam diễn viên xuất sắc: Asano Tadanobu (phim Chiếc dương cầm không vang) - Nhật Bản
Nữ diễn viên xuất sắc: Phạm Băng Băng (phim Tôi không phải là Phan Kim Liên) - Trung Quốc
Nam diễn viên phụ xuất sắc: Lâm Tuyết (phim Cây cao gió cả) - Trung Quốc
Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Moon So Ri (phim Cô hầu gái) - Hàn Quốc
Diễn viên triển vọng: Kim Tae Ri (phim Cô hầu gái) - Hàn Quốc
Quay phim xuất sắc: La Phan (phim Tôi không phải là Phan Kim Liên) - Trung Quốc
Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc: Phim Godzilla Resurgence - Nhật Bản
Hiệu ứng âm thanh xuất sắc: Phim Trường Giang Đồ - Trung Quốc
Sáng tác âm nhạc xuất sắc: Mowg (phim Mật thám) - Triều Tiên
Dựng phim xuất sắc: Lee Chatametikool (phim Giám ngục học cảnh) - Thái Lan
Tạo hình xuất sắc: Phim Cô hầu gái - Hàn Quốc
Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc: Phim Cô hầu gái - Hàn Quốc
Giải thưởng Asian trác việt: Trịnh Tú Văn - Hong Kong
Giải thưởng Asian nhảy vọt: Lâm Doãn - Trung Quốc
Thành tựu sự nghiệp: Đạo diễn Từ Khắc - Hong Kong
(Theo VnExpress)
Các tin khác
Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.
- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...
Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.