Cao 1,58m có thể dự thi Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/5/2017 | 3:34:03 PM

Từ ngày 1-6, cuộc thi Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh - Miss Photo 2017: Hành trình tỏa sáng do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức sẽ khởi động.

Những người đẹp từng đăng quang tại cuộc thi Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh.
Những người đẹp từng đăng quang tại cuộc thi Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh.

Cuộc thi Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh từng là bệ phóng cho thành công của các người đẹp: Trần Bảo Ngọc, Ngô Thanh Vân, Thanh Hằng, Trúc Diễm, Xuân Lan, Hà Anh, Trương Thị May, Võ Hoàng Yến, Phan Thu Quyên, Hoàng Oanh…

Cuộc thi nhằm tìm kiếm và tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam có đạo đức tốt, có tinh thần hướng thiện, giàu lòng nhân ái, có khả năng diễn xuất trước ống kính; mở ra sân chơi sáng tạo, mới lạ cho nữ thanh niên, giới nhiếp ảnh, các stylist, nhà thiết kế thời trang, chuyên gia làm đẹp…

Đối tượng tham gia Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh sẽ có các tiêu chí: Là nữ công dân có quốc tịch Việt Nam tuổi từ 18 đến 27 chỉ cần cao 1m58, ngoại hình cân đối.

Vòng Sơ khảo cuộc thi (diễn ra từ tháng 6 đến hết tháng 10-2017) với 5 concept thi ảnh hàng tháng theo chủ đề sắc màu tương ứng Ngũ hành gồm: Tháng 6 (màu vàng), tháng 7 (màu xanh lá), tháng 8 (màu xanh dương), tháng 9 (màu đỏ) và tháng 10 (màu tím).

Mỗi thí sinh và ê kíp nhiếp ảnh sẽ có cơ hội thể hiện sự sáng tạo của mình qua các bộ ảnh độc đáo theo màu chủ đề của tháng. Mỗi bộ ảnh dự thi phải gồm các phong cách: ảnh thời trang đường phố, áo dài/trang phục dân tộc, đầm dạ hội, bikini và ảnh selfie. Sau vòng Sơ khảo, top 30 thí sinh xuất sắc sẽ được lọt vào vòng Chung khảo.

Bên cạnh các phần thi, tại vòng Sơ khảo, mỗi tháng Ban tổ chức sẽ thực hiện một chương trình offline theo chủ đề nhằm tạo cơ hội cho các thí sinh, những đơn vị đồng hành tham gia, chia sẻ, đồng thời nâng cao năng lực, kỹ năng sống.

Ban giám khảo Miss Photo 2017 gồm: Tiến sĩ Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp (Trưởng Ban giám khảo), nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy, siêu mẫu Hà Anh, MC - diễn viên Bình Minh, nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn, chuyên gia thẩm mỹ - làm đẹp Brendon Urlich.

Người đẹp đăng quang Hoa khôi sẽ được nhận vương miện luân lưu và một phần thưởng trị giá 500 triệu đồng.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục