Chi hội thơ Đường luật Yên Bái kỷ niệm 10 năm thàm lập

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/5/2017 | 1:51:30 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 23/5, Chi hội thơ Đường luật tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2007- 2017).

Chi hội thơ Đường luật tỉnh vinh dự nhận Bằng khen của Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam.
Chi hội thơ Đường luật tỉnh vinh dự nhận Bằng khen của Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam.

Chi hội thơ Đường luật tỉnh được thành lập tháng 5/2007. Từ 15 hội viên ban đầu, qua các năm đã kết nạp gần 80 hội viên ở 5/9 huyện, thị xã, thành phố, trong đó số hội viên thường xuyên sinh hoạt là 50 người.

10 năm xây dựng và phát triển, Chi hội có 7 tập thơ in chung với số lượng hơn 2.000 bài thơ, hàng trăm câu đối và bài phú được giới thiệu.

Để nâng cao chất lượng sáng tác cho hội viên, Chi hội đã tổ chức thành công 2 cuộc thi: sáng tác câu đối năm 2013, sáng tác thơ và họa thơ năm 2015.

Hàng năm, Chi hội đã tổ chức “Ngày thơ Việt Nam” (Thơ Nguyên tiêu), “Ngày thơ truyền thống 20/9” của Chi hội, có nội dung phong phú và thiết thực; tích cực tham gia “Ngày hội thơ Đường toàn quốc” tổ chức thường niên ở các tỉnh.

Chi hội thường xuyên tổ chức giao lưu, trao đổi với các chi hội thơ Đường trong khu vực, xướng họa thơ với các thi huynh, thi hữu trong và ngoài tỉnh...

Nhân dịp này, Chi hội thơ Đường luật tỉnh đã được Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong bảo tồn, phát huy giá trị của thơ Đường luật.

Thu Hoài

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục