43 nghệ sĩ nhận huy chương vàng, bạc tại cuộc thi sân khấu chèo, tuồng

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/8/2017 | 1:57:17 PM

Tối 14/8 tại Nhà hát Lam Sơn (Thanh Hoá) đã diễn ra lễ bế mạc cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu Tuồng, Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2017. Ban tổ chức đã trao 23 huy chương vàng, 20 huy chương bạc cho các diễn viên xuất sắc.

Các nghệ sĩ chèo - tuồng tuối dưới 35 nhận huy chương tại lễ bế mạc diễn ra tối 14/8.
Các nghệ sĩ chèo - tuồng tuối dưới 35 nhận huy chương tại lễ bế mạc diễn ra tối 14/8.

Cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu Tuồng, Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2017 diễn ra trong 9 ngày (từ ngày 5 - 14/8) thu hút sự tham gia của 93 diễn viên trẻ dưới 35 tuổi đến từ 12 đơn vị nghệ thuật Chèo, 7 đơn vị nghệ thuật Tuồng chuyên nghiệp trong cả nước.

Các thí sinh đã tham gia dự thi bằng 88 trích đoạn tuồng, chèo, trong đó có nhiều trích đoạn nổi tiếng như: Súy Vân giả dại, Huyện tể Cu Sứt, Thị Màu lên chùa, Đào Tam Xuân loạn trào, Đào Tam Xuân đề cờ, Hoàng Phi Hổ lăn trướng, màn III Lưu Bình Dương Lễ, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo...

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Vương Duy Biên nhấn mạnh, trong 9 ngày diễn ra cuộc thi, các thí sinh đã hoá thân tài tình vào các nhân vật, đặc biệt là những nhân vật đã được sáng tạo và truyền dạy từ bao đời nay. Đặc biệt, các thí sinh đã thể hiện sinh động tinh hoa của nghệ thuật truyền thống là "Thanh – Sắc – Thục – Tinh – Khí – Thần” và đã được giới chuyên môn lẫn khán giả hân hoan đón nhận.

Thứ trưởng Vương Duy Biên biểu dương một số đơn vị nghệ thuật với ý thức trách nhiệm cao, đưa tới cuộc thi nhiều diễn viên trẻ với các tiết mục biểu diễn đặc sắc, tạo ra môi trường giao lưu và học hỏi. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có nhiều đơn vị nghệ thuật chưa tham gia hoặc còn có một số tác phẩm chưa thực sự chất lượng, chưa có sự đầu tư nghiêm túc.

Thứ trưởng Vương Duy Biên nhấn mạnh rằng, vẫn biết thời điểm này các hoạt động nghệ thuật sân khấu truyền thống gặp nhiều khó khăn nhưng để có thể bảo tồn được và phát triển thì trước hết trách nhiệm phải thuộc về lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sĩ…

Tại lễ bế mạc, NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam đã tặng Bằng khen những diễn viên có nhiều đóng góp tích cực tại cuộc thi. Cục NTBD đã tặng giấy khen 5 nhóm thí sinh thuộc 5 đơn vị tích cực tham gia cuộc thi; tặng danh hiệu diễn viên trẻ triển vọng cho diễn viên Dương Thị Mai Linh (Nhà hát Chèo Nam Định), Nguyễn Đoàn Thiên Sinh (Nhà hát Chèo Ninh Bình).
 
(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục