Phát động Cuộc thi viết “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/8/2017 | 8:47:49 AM

Chiều 15-8, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ 4 trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2020.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020); 70 năm Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2018); 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005 - 2020) và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuộc thi nhằm động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để các nhà văn và các cây bút trong cả nước thâm nhập thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND nhằm sáng tạo những tác phẩm văn học phản ánh chân thực, sinh động hình tượng người chiến sĩ công an, những chiến công xuất sắc của lực lượng CAND Việt Nam và toàn dân ta trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nét mới của cuộc thi lần thứ 4 này là khuyến khích các tác giả đi sâu vào tìm hiểu, phản ánh những chiến công của lực lượng công an trong đấu tranh với tội phạm an ninh phi truyền thống; các loại tội phạm mới, tội phạm xuyên quốc gia; tội phạm về môi trường, ma túy, tội phạm mạng, tội phạm lợi dụng công nghệ cao…

Sau Lễ phát động, Ban Thường trực bắt đầu nhận bản thảo và kết thúc ngày 30-6-2020 (theo dấu bưu điện). Lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm chưa xuất bản hoặc chưa in trọn vẹn trên báo và tạp chí. Mỗi tác giả có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm dự thi.

Các tác phẩm được lựa chọn qua vòng Sơ khảo sẽ được in trọn vẹn hoặc trích giới thiệu trên các ấn phẩm của Nhà xuất bản Công an nhân dân, Báo Công an nhân dân, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Báo Văn nghệ, Tạp chí Nhà văn của Hội Nhà văn Việt Nam. Tác phẩm được giải thưởng sẽ được Nhà xuất bản Công an nhân dân in thành sách, tác giả được hưởng bản quyền, nhuận bút theo chế độ hiện hành.

Bản thảo gửi về: Ban Biên tập sách Văn học Nhà xuất bản Công an nhân dân - 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email: xuatbancongan@gmail.com, ĐT: 06942967 và Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Lễ rước Mẫu sang sông trong Lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Việc bảo tồn và khai thác hiệu quả giá trị văn hoá bản địa đã trở thành một xu hướng quan trọng trong việc phát triển du lịch bền vững. Với sự đa dạng về văn hóa bản địa, Yên Bái không chỉ thu hút du khách, bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn là một điểm đến lý tưởng để khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo của địa phương.

Độc giả nhỏ tuổi lựa chọn các ấn phẩm tại Phố sách Hà Nội.

Hôm nay (21-4), đánh dấu 10 năm nước ta tổ chức Ngày Sách Việt Nam (2014-2024) và sau này được nâng tầm lên là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (từ năm 2022).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục