Giao ban văn học nghệ thuật 8 tỉnh Tây Bắc và Hội thảo Nhóm hợp tác VN8+4

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/10/2017 | 11:12:30 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 12/10, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) Yên Bái đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban văn học nghệ thuật 8 tỉnh Tây Bắc gồm Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hoà Bình, Điện Biên, Sơn La, Vĩnh Phúc, Lai Châu và Hội thảo Nhóm hợp tác phát triển văn học nghệ thuật (VN8+4) gồm: Hải Phòng, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Hoà Bình, Vĩnh Phúc.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhà văn Tùng Điển – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Đặc biệt, Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Hội Liên hiệp VHNT nhóm 8 tỉnh Tây Bắc và Nhóm hợp tác phát triển văn học nghệ thuật (VN8+4).

Trong 9 tháng đầu năm, các Hội VHNT trong khu vực đã phát huy tốt truyền thống, khắc phục khó khăn, tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương; cùng nhau đoàn kết, đổi mới tạo những đột phá trong hoạt động chuyên môn cũng như xây dựng bộ máy tổ chức vững mạnh; đội ngũ văn nghệ sĩ của các tỉnh đã nỗ lực sáng tạo được nhiều tác phẩm VHNT có giá trị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đáp ứng nhu cầu của độc giả và thị hiếu công chúng.

Chung dòng chảy VHNT khu vực, Hội VHNT tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động như tham dự, tổ chức các chương trình triển lãm, Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XVII, phát động các cuộc thi ảnh, sáng tác các tác phẩm văn học, báo chí. Tạp chí Văn nghệ Yên Bái đã xuất bản 9 số với số lượng 4.600 cuốn, đăng tải trên 600 tác phẩm. Văn nghệ Yên Bái vùng cao xuất bản 4 số với số lượng 1.200 cuốn, đăng tải 179 tác phẩm. Hội viên của Hội đã xuất bản 8 tập sách.

Hội thảo Nhóm hợp tác VN8+4 năm 2017 với chủ đề "Vai trò của báo chí văn nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương – thực trạng và giải pháp” đã nhận được 12 ý kiến tham luận về các nội dung như: báo chí văn nghệ bám sát nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng của tạp chí văn nghệ; báo chí văn nghệ với vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội bằng việc phát huy bản sắc văn hoá…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến khẳng định, tỉnh Yên Bái rất vinh dự được chọn đăng cai Hội nghị giao ban VHNT 8 tỉnh Tây Bắc và Hội thảo Nhóm hợp tác VN8+4. Đồng chí hy vọng, Yên Bái sẽ là nguồn cảm hứng, nguồn đề tài hấp dẫn để tất cả các văn nghệ sĩ có mặt tại Hội thảo sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật chất lượng cao; góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái nói riêng cũng như khu vực Tây Bắc nói chung đến bạn bè trong nước và quốc tế.
 
Đồng thời, Hội thảo VN8+4 cũng là cơ hội tốt để các hội trong nhóm thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau thảo luận tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà văn học nghệ thuật trong Nhóm đang gặp phải, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm để tìm ra những biện pháp cụ thể, hiệu quả để nâng cao vị thế của báo chí văn nghệ, phát triển văn học nghệ thuật, gìn giữ văn hóa dân tộc nhất là trong giai đoạn hiện nay, trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 bùng nổ, thế giới phẳng đang chiếm lĩnh thì báo chí nói chung và báo chí văn nghệ nói riêng đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong cuộc cạnh tranh về thông tin.

Chia sẻ với vùng cao Yên Bái bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua, Hội nghị cũng đã phát động ủng hộ đồng bào. 
 
 
Các đại biểu tham dự Hội thảo ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng trận mưa lũ vừa qua.

Nguyễn Minh Phương

Các tin khác

Sáng 20/4, tại Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái tổ chức hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - năm 2024 và Tọa đàm “Ứng dụng công nghệ số, công nghệ AI để nâng cao hiệu quả đọc sách và học tập”.

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống tại lễ kỷ niệm 1085 năm vua Ngô Quyền định đô tại Cổ Loa.

Tối 19/4, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng vương, định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).

Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục