Việt Nam lọt vào top 15 trang phục truyền thống được yêu thích nhất

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/10/2017 | 9:10:41 AM

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình (Miss Grand International) 2017 vừa công bố kết quả bình chọn ở phần thi Trang phục truyền thống. Theo đó, Á hậu Huyền My - đại diện Việt Nam tại cuộc thi này đã vươn lên vị trí thứ 2 trong top 15 trang phục truyền thống được yêu thích nhất.

Bộ trang phục truyền thống của Á hậu Huyền My ở vị trí thứ 2 trong top 15 bộ trang phục truyền thống được yêu thích nhất.
Bộ trang phục truyền thống của Á hậu Huyền My ở vị trí thứ 2 trong top 15 bộ trang phục truyền thống được yêu thích nhất.

Sau thời gian bình chọn, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2017 chính thức công bố top 15 mẫu trang phục truyền thống được yêu thích nhất. Vị trí đầu tiên thuộc về bộ trang phục của đại diện Indonesia Dea Goesti Rizkita.

Vị trí thứ 2 thuộc về Huyền My với bộ áo dài đỏ của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Bộ trang phục nặng 30kg, riêng chiếc mấn đội đầu được trang trí cầu kỳ, nặng gần 8 kg. Bộ áo dài này được lấy ý tưởng từ hoa văn và nghệ thuật pháp lam cung đình Huế. Phần cầu vai, eo và tà áo được trang trí bằng những họa tiết dát vàng và được lấy cảm hứng từ họa tiết thời Nguyễn.

Những vị trí tiếp theo thuộc về đại diện của Camphuchia, Philippines, Lào, Malaysia, Peru, Paraguay, Myanmar, Thái Lan, Ecuador, Ấn Độ, Argentina, Nicaragua, Tây Ban Nha. Như vậy, có thể thấy trong số top 15 trang phục đẹp nhất thì trang phục của các quốc gia khu vực Đông Nam Á chiếm tỉ lệ lớn.

Sau khi công bố top 15 trang phục truyền thống đẹp nhất, khán giả các quốc gia sẽ tiếp tục bình chọn mẫu trang phục truyền thống lọt top 10 chung cuộc từ ngày 16-10 cho đến 9 giờ tối ngày 20-10 (theo giờ Việt Nam).
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục