Yên Bái xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,“Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/11/2017 | 4:46:38 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 20/11, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân”, "Nghệ nhân ưu tú” tỉnh, chủ trì cuộc họp xem xét các hồ sơ, xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân’, "Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh lần thứ II - năm 2018.

Đồng chí Dương Văn Tiến  - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân”, "Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nhằm xét tặng, tôn vinh các cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. 

Ở các lĩnh vực tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian. Trong tổng số hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh lần thứ II - 2018, có 11 hồ sơ, trong đó 10 nghệ nhân nghệ thuật trình diễn dân gian, 1 nghệ nhân trong lĩnh vực tiếng nói. 

Sau khi nghe báo cáo hồ sơ đề nghị xét tặng của từng cá nhân và qua thảo luận, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn quy định, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả đã lựa chọn được 5 hồ sơ để đề nghị Hội đồng cấp trên xem xét. Đây đều là những nghệ nhân có tài năng, thành tích trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân”, "Nghệ nhân Ưu tú” tỉnh yêu cầu Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến của nhân dân. Sau đó, Hội đồng cấp tỉnh báo cáo Hội đồng cấp Bộ trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Thu Hiền 

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục