Người đẹp Long An đoạt giải Á hậu Đại sứ Du lịch Thế giới

  • Cập nhật: Chủ nhật, 10/12/2017 | 8:38:43 AM

Liên Phương được trao danh hiệu "Miss Eco Tourism" của cuộc thi World Miss Tourism Ambassador, tối 9/12 tại Philippines.

Liên Phương giữa các người đẹp trong phần thi bikini.
Liên Phương giữa các người đẹp trong phần thi bikini.

Đêm chung kết có sự góp mặt của 50 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Liên Phương tham gia phần đồng diễn mở màn, trang phục dạ hội và trang phục bikini. Đại diện Việt Nam lần lượt được xướng tên trong top 21 và top 11 Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới.

Trong phần thi ứng xử, khi được hỏi về những điều mình sẽ làm nếu đoạt ngôi vị cao nhất, Liên Phương cho biết việc đầu tiên là cô tìm hiểu và tham gia vào những chương trình góp phần phát triển văn hóa, du lịch. Cô quan niệm giáo dục sẽ góp phần nâng cao nhận thức của mọi người, đặc biệt là trẻ em trong việc gìn giữ văn hóa và phát triển du lịch. 

Người đẹp Liên Phương được xướng tên với danh hiệu Miss Eco Tourism 2017 (tương đương vị trí Á hậu 1 của cuộc thi). Danh hiệu hoa hậu thuộc về người đẹp Nga. Các người đẹp Chile, Đức, Nam Phi vào top 5.

Sau cuộc thi, Liên Phương chia sẻ cô thỏa mãn với những gì đã đạt được. "Tôi đã nỗ lực không chỉ trong 10 ngày tham gia cuộc thi mà còn chuẩn bị suốt nhiều tháng qua cho lần đầu đi thi nhan sắc quốc tế", cô chia sẻ.

Liên Phương được cựu Hoa hậu Trái đất 2015 Angelia Ong trao giải á hậu 1.

Liên Phương được Hoa hậu Trái đất 2015 Angelia Ong trao giải á hậu 1.

Nguyễn Thị Liên Phương sinh năm 1994 ở Long An. Sau khi đoạt danh hiệu Á khôi Du lịch 2017, cô tiếp tục học catwalk, luyện tiếng Anh, dành thời gian tập gym, ăn uống theo chế độ khoa học để có dáng vóc săn chắc trước khi đi thi. Hiện cô cao 1,72 m, số đo ba vòng là 86-62-89 cm.

Liên Phương là người đẹp cuối cùng trong top 3 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 thi nhan sắc quốc tế. Trước đó, Nguyễn Thị Thành thi Miss Eco International hồi tháng 4 và Khánh Ngân tham gia Miss Globe tháng 11.

Cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2017 có sự tham gia của hơn 50 thí sinh khắp thế giới. Chương trình được tổ chức với mục tiêu khám phá văn hóa, du lịch các quốc gia.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục